Cẩm Xuyên

Cẩm Xuyên: Tranh chấp đất đai, em trai dùng kéo giết anh

Chỉ vì mâu thuẫn vì đất đai thừa kế, Nguyễn Văn Lê (trú Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã dùng kéo đâm chết anh trai mình.

Ngày 30/9, thông tin từ công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án nghiêm trọng. Hung thủ và nạn nhân là anh em ruột.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Kỳ (SN 1981, trú tại thôn 9, xã Cẩm Quang).

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h30 ngày 30/9, khi anh Kỳ đang xây hàng rào trong vườn nhà thì bỗng dưng bị em trai là Nguyễn Văn Lê (SN 1987) dùng kéo đâm sau lưng.

Bất ngờ, anh Kỳ bỏ chạy nhưng Lê vẫn đuổi theo đâm tiếp nhiều nhát. Anh Kỳ gục ngay tại góc vườn gần đó.

Phát hiện sự việc, gia đình và hàng xóm đã nhanh chóng đưa anh Kỳ vào Bệnh viện ĐK huyện Cẩm Xuyên cấp cứu. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng, anh Kỳ đã tử vong trên đường cấp cứu.

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Lê đã bỏ trốn khỏi địa bàn nhưng bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Nhận được tin báo, công an xã Cẩm Quang và công an huyện Cẩm Xuyên đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Một số người dân sống gần đó cho biết, vụ việc đau lòng trên có thể xuất phát từ mâu thuẫn tranh giành đất đai.

Cụ thể, cha mẹ ruột của anh Kỳ và Lê đã phân chia cho 2 anh em hai mảnh đất trong vườn nhưng không có địa giới rõ ràng nên dẫn tới tranh cãi.

Khi anh Kỳ xây hàng rào để chia mảnh vườn thì xẩy ra sự việc nêu trên.

Hiện, công an huyện Cẩm Xuyên đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Văn Đức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP