Đền ơn - Đáp nghĩa

Cẩm Xuyên: Tiếp nhận thi hài Liệt sỹ về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ huyện

Huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức trọng thể lễ tiếp nhận thi hài liệt sỹ Đặng Quốc Tỵ quê quán xã Cẩm Nam, đã anh dũng hy sinh tại huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước về an táng tại nghĩa trang Liệt sỹ huyện.

Dự buổi lễ ở huyện có đồng chí Phạm Văn Thắng- UVBTV, Phó chủ tịch HĐND huyện, đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQ huyện, Phòng LĐ- TB&XH huyện, Ban CHQS huyện, các tổ chức đoàn thể huyện và Đảng bộ, nhân dân xã Cẩm Nam.

ghjh

Đồng chí Phạm Văn Thắng – UVBTV, Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện, cùng cán bộ, nhân dân, gia đình, dòng họ dâng hương tưởng niệm 

Liệt sỹ Đặng Quốc Tỵ sinh năm 1940 tại xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên, nhập ngũ tháng 2 năm 1965; chức vụ khẩu đội trưởng thuộc đơn vị Đại đội 1, Tiểu đoàn 10 Trung đoàn 282 Quân khu 4. Đồng chí đã anh dũng hy sinh vào ngày 20 tháng 5 năm 1968 tại xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình khi đang làm nhiệm vụ chiến đấu với kẻ thù xâm lược bảo vệ tổ quốc. Thi hài Liệt sỹ Đặng Quốc Tỵ đã được đơn vị và nhân dân mai táng tại nghĩa trang Liệt sỹ huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình. Sau gần 47 năm hy sinh, an nghỉ tại nghĩa trang huyện Lệ Thủy, ngày 05/12/2015 Cấp ủy Đảng, chính quyền huyện xã Cẩm Nam, gia đình và họ tộc đã quy tập, truy điệu và an táng thi hài liệt sỹ Đặng Quốc Tỵ tại nghĩa trang liệt sỹ huyện nhà.


Lễ tiếp nhận thi hài liệt sỹ Đặng Quốc Tỵ được tổ chức trang nghiêm, trọng thể

Lễ tiếp nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Đặng Quốc Tỵ được tổ chức trọng thể, trang nghiêm và thành kính, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn” của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Cẩm Xuyên đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc.

Ngọc Long / Cẩm Xuyên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP