Cẩm Xuyên

Cẩm Xuyên: Liên tiếp điều tra, làm rõ 3 vụ trộm cắp xe máy

Thời gian gần đây, tội phạm trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên diễn ra hết sức tinh vi, phức tạp với nhiều chiêu thức biến ảo khôn lường. Đối tượng hoạt động trộm cắp xe máy đa số là nghiện hút ma túy, cờ bạc và thường xuyên tham gia các hoạt động tệ nạn xã hội.

Các đối tượng cùng tang vật thu được tại cơ quan điều tra
Các đối tượng cùng tang vật thu được tại cơ quan điều tra

Trước đó, ngày 14/11/2016, trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên liên tiếp xảy ra 2 vụ trộm cắp xe máy. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Cẩm Xuyên đã khẩn trương triển khai lực lượng, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng các mũi trinh sát, điều tra, làm rõ cả 2 vụ trộm cắp xe máy nói trên đều do 3 đối tượng: Hoàng Văn Điệp (Sinh năm 1996), Hoàng Văn Hiền (Sinh năm 1988) đều trú tại Cẩm Hà, Cẩm Xuyên và  Hoàng Văn Hải (Sinh năm 1983, trú tại Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên) thực hiện.

Quá trình điều tra mở rộng, bước đầu các đối tượng khai nhận, trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến ngày 14/11/2016, cả 3 đối tượng đã liên tiếp thực hiện 3 vụ trộm cắp xe máy: Xe Wave màu trắng BKS 224.27 của chị Nguyễn Thị Hải (SN: 1979, trú tại Cẩm Trung); Xe Honda Dream BKS 38H8.3143 của anh Lê Khắc Hà (SN: 1883, trú tại Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên); Xe Dream Detech của anh Trần Văn Dũng (SN: 1953, trú tại Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên); trị giá tài sản hơn 20.000.000đ. Lợi dụng sơ hở, thiếu ý thức cảnh giác của chủ phương tiện, các đối tượng đã dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện Công an huyện Cẩm Xuyên đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

KHÁNH CHI

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP