Cẩm Xuyên

Cẩm Xuyên: Liên tiếp bắt giữ 2 vụ tàng trữ trái phép pháo nổ

Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Ma túy, Công an huyện Cẩm Xuyên vừa phát hiện, bắt giữ 2 vụ – 3 đối tượng có hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép, thu giữ hơn 14 kg pháo.

hatinh24h

Sau một thời gian theo dõi, mật phục vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 11/01/2016 tại khu vực ngã tư thôn Bắc Thành, xã Cẩm Dương tổ trinh sát của  lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Ma túy, Công an huyện Cẩm Xuyên đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng gồm Lê Xuân Quốc (SN: 1996, trú tại xã Cẩm Hòa, Cẩm Xuyên) và Bùi Văn Minh (SN: 1999, trú tại xã Cẩm Nam, Cẩm Xuyên) có hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép, thu giữ 4 hộp pháo hoa loại 36 quả do Trung Quốc sản xuất, trọng lượng hơn 7 kg.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Đến khoảng 19 giờ 40 phút cùng ngày tại khu vực thôn 4, xã Cẩm Huy lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Ma túy, Công an huyện Cẩm Xuyên tiếp tục phát hiện, bắt giữ đối tượng Từ Hữu Luật (SN: 1985, trú tại thôn 4, xã Cẩm Huy, Cẩm Xuyên) có hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép. Qua kiểm tra đã thu giữ 4 hộp pháo hoa loại 36 quả do Trung Quốc sản xuất, trọng lượng hơn 7 kg.

Tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng đều khai nhận số pháo trên chúng mua từ địa phương khác về để sử dụng và bán cho các đối tượng có nhu cầu trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Hiện Công an huyện đang lập hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Văn Tiến – Công an Cẩm Xuyên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP