Cẩm Xuyên

Cẩm Xuyên đấu tranh mạnh mẽ với nạn “cát tặc”

Ngày 12/12/2016, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an huyện Cẩm Xuyên đã liên tiếp phát hiện, bắt quả tang 3 vụ , 3 đối tượng có hành vi khai thác cát trái phép tại địa bàn xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên.

Trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên hiện nay, tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra khá phức tạp, là “điểm nóng” gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Hoạt động khai thác cát trái phép không chỉ làm thất thoát tài nguyên, khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự mà còn là nguyên nhân chính gây sạt lở đất, đe dọa an toàn các công trình đê điều, phòng chống lũ lụt… Trước thực trạng đó, Công an huyện Cẩm Xuyên đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng bám nắm địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền sở tại có tuyến sông đi qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh mạnh mẽ với các đối tượng khai thác cát trái phép, các đối tượng lợi dụng hoạt động nạo vét luồng lạch để tận thu sản phẩm…

Do lợi nhuận thực tế từ hoạt động hút cát trái phép rất cao nên các đối tượng thường rất manh động, sẵn sàng chống trả quyết liệt các lực lượng chức năng hòng trốn thoát. Hơn nữa đa số các chủ thuyền khi bị bắt giữ đều không thừa nhận hành vi vi phạm hoặc dùng mọi lý do để biện minh cho hành vi của mình, nên mất nhiều thời gian để giải quyết. Điều này đòi hỏi sự bền gan, vững chí của các trinh sát. Mặc dù khó khăn, vất vả nhưng các anh vẫn kiên trì bám trụ, phối hợp cùng các lực lượng chức năng từng bước ngăn chặn nạn khai thác cát trái phép.

Các phương tiện dùng để hút cát bị cơ quan chức năng thu giữ

Tối ngày 12 rạng sáng ngày 13/12/2016, theo nguồn tin trinh sát thu được, tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế – ma túy Công an huyện Cẩm Xuyên đã mật phục, liên tiếp bắt giữ 3 vụ, 3 đối tượng khai thác cát trái phép trên sông, thu giữ 3 máy nổ, 3 sên vòi hút cát cùng các tang vật có liên quan. Các đối tượng nói trên gồm: Nguyễn Văn Thể (SN 1972); Nguyễn Trường Sơn (SN 1972) đều trú tại xã Cẩm Lĩnh; Nguyễn Văn Lượng (SN 1986) trú tại xã Cẩm Trung.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế – ma túy cho biết: “Đội đã cử một tổ chuyên tuần tra, canh gác và trinh sát khắp các tuyến sông, nhất là các địa bàn trọng điểm, nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Công việc không những khó khăn, vất vả mà đôi khi còn nguy hiểm đến cả tính mạng. Song với lòng dũng cảm, sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ chiến sỹ, thời gian vừa qua, tập thể đội đã bắt giữ, xử lý 26 vụ, 28 đối tượng khai thác cát trái phép, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao”./.

KHÁNH CHI

  Từ khóa: đấu tranh , mạnh mẽ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP