Cẩm Xuyên

Cẩm Xuyên: Bắt đối tượng dùng dao chém nhiều người nhập viện cấp cứu

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Hoan (SN: 1990; trú tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó vào khoảng 14h30 ngày 29/2/2016, Công an huyện Cẩm Xuyên nhận được tin báo về việc một nhóm thanh niên tại xã Cẩm Quan đã dùng dao chém gây thương tích đối với Phạm Quang Bính (SN 1973; trú tại Cẩm Phúc); Trần Hữu Toàn (SN 1977; trú tại Cẩm Nam) và Nguyễn Đình Thân (SN1979; trú tại xã Cẩm Thăng), hậu quả cả 3 nạn nhân đều bị trọng thương, phải cấp cứu tại bệnh viên đa khoa tỉnh. Ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng Công an huyện đã nhanh chóng tổ chức lực lượng để xác minh làm rõ vụ việc, truy bắt các đối tượng. Tuy vậy do nơi xảy ra vụ việc ít người đi lại, không có nhân chứng, các đối tượng liên quan sợ hãi, sau khi gây án đều bỏ trốn khỏi địa bàn, làm quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cũng như sự nhạy bén, vào cuộc quyết liệt của lực lượng trinh sát hình sự, đến ngày 04/3/2016 đã làm rõ, bắt giữ được đối tượng cầm đầu là Nguyễn Hữu Hoan (SN: 1990; trú tại xã Cẩm Quan). Tại Cơ quan điều tra đối tượng Hoan khai nhận một mình dùng dao chém gây thương tích cho các nạn nhân. Tuy nhiên bằng sự kiên trì, cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được Nguyễn Hữu Hoan đã buộc phải khai nhận hành vi của mình cùng đồng bọn.

Đối tượng Nguyễn Hữu Hoan.

Do có mâu thuẫn từ trước nên Nguyễn Xuân Thái (SN: 1968; trú tại thôn 12, xã  Cẩm Quan) đã gọi Phạm Quang Bính, Trần Hữu Toàn, Nguyễn Đình Thân đến để dọa đánh Nguyễn Văn Cường (SN: 1978; trú tại xã Cẩm Quan). Biết việc Cường đã gọi điện nhờ Nguyễn Hữu Hoan giúp, Hoan đồng ý và gọi thêm Nguyễn Văn Anh (SN: 1990; trú tại xã Cẩm Quan), Nguyễn Xuân Việt (SN: 1990; trú tại xã Cẩm Quan) đi cùng. Khi nhóm của Nguyễn Xuân Thái đi taxi đến khu vực nghĩa trang thôn 10, xã Cẩm Quan thì nhóm của Hoan dùng đá, gậy chặn đường. Đối tượng Hoan vào một nhà dân gần đó lấy 01 con dao rồi đi về phía xe ô tô, khi những người trong xe không chịu mở cửa thì Hoan dùng dao chém vỡ kính ô tô. Lái xe vừa mở cửa thì Nguyễn Hữu Hoan đã dùng dao chém vào đầu Phạm Quang Bính, khi Bính bỏ chạy Hoan và các đối tượng đi cùng đuổi theo chém liên tiếp vào người. Tiếp đó Nguyễn Đình Thân mở của xe bỏ chạy thì cũng bị Hoan cùng đồng bọn đuổi theo dùng dao chém vào người. Trần Hữu Toàn thấy vậy liền mở cửa xe bỏ trốn nhưng cũng bị nhóm của Hoan đuổi theo chém dùng dao chém liên tiếp vào đầu. Sau khi gây án các đối tượng đều bỏ chạy khỏi hiện trường, các nạn nhân được đưa đi bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu, riêng Nguyễn Quang Bính do thương tích quá nặng nên phải chuyển ra điều trị tại bệnh viện Việt Đức – Hà Nội.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Hữu Hoan về tội Cố ý gây thương tích và đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan trong vụ án./.

VĂN TIẾN

[dailymotion id=”x3wsuj4″]

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP