Tin trong nước

Cắm biển cấm dừng đậu xe: “Cắm xong xe vẫn cứ dừng, cứ đậu”

Mặc dù đã có có biển cấm dừng, đậu xe theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng, nhưng 2 tuyến đường ở trung tâm quận 1 vẫn xảy ra tình trạng này.

Hai tuyến đường ở trung tâm quận 1, TP HCM mới được cắm biển cấm dừng, đậu xe theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng. Thế nhưng, theo ghi nhận, các doanh nghiệp vận tải có trụ sở trên 2 tuyến đường này vẫn tổ chức đón, trả khách bình thường mà không thấy bóng dáng lực lượng chức năng xử phạt.

Cắm biển cấm dừng đậu xe: Cắm xong xe vẫn cứ dừng, cứ đậu
Hành khách đứng trước Công ty Toàn Thắng trên đường Nguyễn Thái Bình chờ lên xe.

Ngày 17/2, Sở GTVT TP HCM đã gắn biển giao thông cấm dừng đậu xe chở khách từ 9 chỗ trở lên thay biển báo cấm đậu xe ngày chẵn, lẻ trên đường Nguyễn Thái Bình và Lê Thị Hồng Gấm (quận 1).

Ghi nhận chiều 18/2, các doanh nghiệp vận tải có trụ sở trên đường Nguyễn Thái Bình gồm: Toàn Thắng, Hoa Mai, Kumho Samco vẫn tổ chức đón, trả khách bất chấp biển cấm.

Lúc 16h ngày 18/2, xe khách khoảng 40 chỗ chạy trên đường Nguyễn Thái Bình bất ngờ tấp vào lề đường, một hành khách trên xe bước xuống với lỉnh kỉnh đồ đạc.

Cắm biển cấm dừng đậu xe: Cắm xong xe vẫn cứ dừng, cứ đậu
Hàng chụ xe Toàn Thắng dừng đón, trả khách bất chấp biển cấm.

Khoảng thời gian từ 16h10 – 17h15 cùng ngày, trước công ty TNHH Toàn Thắng trên đường Nguyễn Thái Bình, hàng chục  xe ô tô loại 16 chỗ dán logo Toàn Thắng dừng, đỗ để đón trả khách, bất chấp biển cấm. Theo quan sát, mỗi lần có xe dừng trước công ty, ngay lập tức nhân viên của nhà xe chạy ra “thám thính” lực lượng chức năng. Việc dừng đỗ bất chấp quy định gây nên tình trạng bát nháo, mất an toàn giao thông trên tuyến đường này.

Thận trọng hơn, lúc đầu, nhà xe Hoa Mai có trụ sở trên đường Nguyễn Thái Bình tổ chức lên xuống khách trên đường Phó Đức Chính – cách trụ sở khoảng vài mét. Tuy nhiên, do không thấy lực lượng chức năng nên nhà xe này sau đó cho xe đậu trước trụ sở để lên xuống khách.

Tương tự, các xe khách dán logo Kumho Samco cũng thường xuyên dừng, đỗ để đón, trả khách trước trụ sở trên đường Nguyễn Thái Bình.

Cắm biển cấm dừng đậu xe: Cắm xong xe vẫn cứ dừng, cứ đậu
Xe Hoa Mai và Kumho Samco cùng dừng, đỗ sai quy định trên đường Nguyễn Thái Bình.

Theo quan sát, các hãng xe này cho xe chạy lòng vòng quanh các tuyến đường: Nguyễn Công Trứ, Ký Con, Phó Đức Chính, Lê Thị Hồng Gấm,… đến “thám thính” lực lượng chức năng. Khi không thấy bóng dáng lực lượng chức năng thì ngay lập tức cho xe dừng trước trụ sở công ty để lên, xuống khách.

Điều đáng nói, trong khoảng thời gian từ 16h – 17h, là khoảng thời gian các hãng xe này dừng đỗ trên đường Nguyễn Thái Bình để lên, xuống khách thì không thấy lực lượng chức năng tuần tra, xử phạt.

Việc gắn biển cấm dừng, đậu xe trên đường Nguyễn Thái Bình và Lê Thị Hồng Gấm (quận 1) là thực hiện theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng sau khi ông nhận được tin nhắn phản ảnh của người dân về việc một số tuyến đường ở trung tâm TP mất trật tự giao thông do các doanh nghiệp vận tải đón, trả khách trên đường.

Theo Minh Quân/Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP