Trong nước

Các trận địa pháo hoa mừng giải phóng thủ đô đã sẵn sàng

Các địa điểm bắn pháo hoa ở Hà Nội đã được lắp đặt xong, phủ bạt che kín và canh gác nghiêm ngặt chuẩn bị cho lễ chào mừng 60 năm giải phóng thủ đô vào 21h tối 10/10.

Các trận địa pháo hoa mừng giải phóng thủ đô đã sẵn sàng
8h sáng 10/10, các chiến sĩ thuộc Bộ tư lệnh thủ đô cùng lực lượng dân quân tự vệ đang nhồi những quả pháo vào ống phóng tại khu vực điểm bắn số 1 – hồ Gươm.
Các trận địa pháo hoa mừng giải phóng thủ đô đã sẵn sàng
Địa điểm này được coi như là sân khấu chính nơi thu hút một lượng lớn người dân Hà Nội về đây trong đêm kỷ niệm 60 năm giải phóng thủ đô. Các chiến sĩ bộ đội đang thao tác công việc đưa pháo vào nòng súng.
Các trận địa pháo hoa mừng giải phóng thủ đô đã sẵn sàng
Địa điểm hồ Gươm có 2 vị trí bắn pháo hoa như thường lệ đó là trước cửa Bưu điện Hà Nội và bên phố Lê Thái Tổ.
Các trận địa pháo hoa mừng giải phóng thủ đô đã sẵn sàng
Vào lúc 10h30 khu vực này đã được phủ bạt che kín và bảo vệ nghiêm ngặt do các chiến sĩ thuộc Ban chỉ huy quân sự quận Hoàn Kiếm.
Các trận địa pháo hoa mừng giải phóng thủ đô đã sẵn sàng
5 điểm tầm cao mà người dân có thể quan sát là: Hồ Gươm, Hồ Văn Quán, công viên Thống Nhất, sân vận động Mỹ Đình, vườn hoa Lạc Long Quân (ảnh).
Các trận địa pháo hoa mừng giải phóng thủ đô đã sẵn sàng
Tại địa điểm hồ Tây (Lạc Long Quân) công tác lắp đặt đã được tiến hành từ hôm trước (sáng 9/10).
Các trận địa pháo hoa mừng giải phóng thủ đô đã sẵn sàng
Dự kiến, công tác lắp đặt, nhồi pháo sẽ được hoàn trành trước 12h trưa 10/10 ở tất cả các địa điểm. Dự kiến thời gian bắn pháo hoa sẽ kéo dài từ 21h tới 21h15. Tại mỗi trận địa tầm cao sẽ bắn 500 quả, riêng khu vực sân vận động Mỹ Đình sẽ bắn 600 quả.

Tối 10/10, sẽ có 30 điểm bắn pháo hoa, trong đó có 5 điểm tầm cao và 25 điểm tầm thấp. 5 điểm tầm cao gồm Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, vườn hoa Lạc Long Quân (hồ Tây), hồ Văn Quán (quận Hà Đông) và sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Còn lại 25 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tương ứng với 25 quận, huyện, thị xã. Vị trí cụ thể do các UBND quận, huyện, thị xã xác định.
Bên cạnh việc tổ chức bắn pháo hoa, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội sẽ tổ chức 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật “Hà Nội – Niềm tin và hy vọng”. Lần lượt 4 điểm cầu là trường quay Đài truyền hình Việt Nam, Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Văn Miếu – Quốc Tử Giám và Tượng đài Lý Thái Tổ.

Hoàng Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP