Du lịch

Các đảo nổi tiếng Thái Lan phạt tù khách phá hoại môi trường

Du khách sẽ không được đánh bắt cá hay lặn biển, cho cá ăn tại 3 đảo nổi tiếng của Thái Lan.

Theo Jatuporn Burutphat, Cục trưởng Tài nguyên biển và Hàng hải Thái Lan, từ tháng 7, những hành vi như đánh bắt cá, cho cá ăn, thả neo vào rặng san hô, lặn biển hay xây dựng ở bãi biển sẽ bị cấm ở các đảo Samui, Tao và Pha-ngan, News đưa tin ngày 20/3.

Ngành du lịch Thái Lan đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ, chiếm tới 20% tổng sản phẩm quốc nội của đất nước. Ảnh: News.


Những người vi phạm có thể bị phạt tù một năm hoặc nộp phạt 100.000 baht (gần 73 triệu đồng). Jatuporn khẳng định: "Lượng rác và nước thải trên các hòn đảo này lớn đến mức chỉ vài năm nữa, chúng ta sẽ không thể chịu nổi. Chúng ta phải nghĩ về tương lai".

Mỗi năm, lượng khách đến Thái Lan không ngừng tăng, đặc biệt ở ba hòn đảo phía nam trên. Koh Pha-ngan nổi tiếng với các bữa tiệc Trăng tròn với gần một triệu lượt khách mỗi năm. Năm 2016, Koh Samui chào đón hơn 2,3 triệu khách.

Tuy nhiên, nhiều hệ lụy từ nền du lịch đại chúng tới môi trường đã được ghi nhận, buộc chính phủ Thái Lan phải đưa ra các biện pháp. Tháng 2, chính quyền Thái Lan áp dụng lệnh cấm hút thuốc ở 24 bãi biển trên cả nước bởi lượng đầu lọc quá lớn ở đây.

Tác giả: Vân Phạm

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP