Xã hội

Cá voi nặng gần nửa tấn dạt vào bờ biển chờ chết

Dù đã được người dân đưa ra biển nhưng con cá voi lại bơi vào bờ rồi yếu dần. Vì vậy, người dân đã đưa cá lên bờ, khi cá chết thì đưa đi chôn cất theo phong tục truyền thống của người dân miền biển.

Sáng 18/6, ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) - cho biết, người dân thôn Châu Me (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) vừa phát hiện một con cá voi (ngư dân gọi là cá Ông) dạt vào bờ biển.

Con cá voi này có chiều dài gần 3,5 m với trọng lượng khoảng nửa tấn. Toàn thân cá đen bóng và không bị thương tích.

Từ cuối tháng 5/2018 đến nay đã có 3 con cá voi dạt vào bờ biển huyện Bình Sơn

Phát hiện cá voi mắc cạn, đông đảo người dân địa phương đã chung sức đưa cá ra biển. Tuy nhiên sau đó con cá voi này lại bơi vào bờ và tiếp tục mắc cạn rồi yếu dần.

Theo kinh nghiệm của cư dân miền biển Quảng Ngãi, khi cá voi đã mắc cạn thì dù có tiếp tục đưa ra biển cá vẫn sẽ quay vào bờ rồi chết. Vì vậy, người dân địa phương đã đưa con cá lên bờ để tổ chức chôn cất.

Trước đó, cuối tháng 5/2018, 2 con cá voi nặng trên 300 kg cũng dạt vào bờ biển huyện Bình Sơn và được người dân chôn cất theo nghi thức truyền thống.

Tác giả: Quốc Triều

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP