Giáo dục

Cả nước tưng bừng khai giảng năm học mới 2017-2018

Sáng 5/9, không khí khai giảng năm học 2017-2018 đã ngập tràn cả nước.

Năm nay, lễ khai giảng năm học mới có một số thay đổi. Hoạt động sẽ diễn ra từ 7h30 và kéo dài trong 1 giờ đồng hồ, chú trọng đến việc tổ chức đón học sinh đầu cấp.

Các cấp học Mầm non sẽ tổ chức khai giảng dưới hình thức “Ngày hội đến trường của bé” một cách linh hoạt, sáng tạo về thời lượng, nội dung phù hợp đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, nhằm tạo ấn tượng tốt cho trẻ trong ngày đầu tiên của năm học mới.

Hà Nội

Hôm nay, 1.813.092 học sinh các cấp học tại 2.589 trường và các cơ sở giáo dục tại Hà Nội dự Lễ Khai giảng năm học mới.

Mặc dù chương trình khai giảng bắt đầu từ lúc 7h30 nhưng thầy cô và các em học sinh đã đến từ rất sớm để chuẩn bị.

Các bạn học sinh trường THPT Việt Đức có mặt từ sớm chuẩn bị cho khai giảng

Căng bạt để tránh sự ảnh hưởng của thời tiết làm gián đoạn lễ khai giảng.

Trường THPT Việt Đức đón các học sinh đầu cấp

Thanh Hoá

Các em nhỏ tại trường tiểu học Luận Khê 1, Thường Xuân (Thanh Hóa) chuẩn bị trang phục gọn gàng, đẹp đẽ đến dự lễn khai giảng.

Hà Tĩnh: Hơn 3000 học sinh nô nức đến trường chào mừng năm học mới

Sáng nay (5/9), hơn 300 ngàn học sinh và gần 27 ngàn giáo viên tại hơn 700 trường học trên địa bàn Hà Tĩnh náo nức khai giảng năm học mới 2017 - 2018.

Sở GD&ĐT, các trường đồng loạt tổ chức lễ khai giảng từ 7h với 2 phần: Phần lễ được tổ chức ngắn gọn, trang nghiêm với các nghi thức chào cờ, hát quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước; phần hội bao gồm các hoạt động vui, văn nghệ, tạo không khí vui tươi, sôi nổi cho học sinh bước vào năm học mới.

Cha mẹ đưa con đi khai giảng tại Trường THPT Hương Sơn (Hà Tĩnh)

Các em vô cùng háo hức chuẩn bị cho lễ khai giảng.

GV trường tiểu học Mỹ Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh) chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới.

Những tiếng trống khai giảng đầu tiên đã cất lên.

Trường THCS Liên Hương huyện Vũ Quang là một trong những trường hàng năm phải hứng chịu nhiều trận lũ nhất nhưng công tác cho lễ khai giảng cũng được chuẩn bị chu đáo.

Khu tái định cư Hói Trùng, xã Hương Quang, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), không khí khai giảng đã nhộn nhịp hơn so với năm trước. Năm học 2017 – 2018, bậc tiểu học có 76 em, bậc học Mần non có 98 em.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: antt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP