Trong nước

Cà Mau 'tuýt còi' việc xử lý nhẹ chủ tịch xã sai phạm

Chủ tịch tỉnh Cà Mau không chấp nhận hình thức xử lý nhẹ sai phạm đối với chủ tịch một xã thuộc thành phố, nên yêu cầu xử lý lại.

Một lượng lớn mặt đất ở xã An Xuyên bị khai thác trái quy định. Ảnh: Phúc Hưng.

Ngày 8/8, UBND TP Cà Mau cho biết, đã quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã An Xuyên bằng hình thức cảnh cáo, vì để xảy ra sai phạm trong quản lý Nhà nước về tài nguyên đất trên địa bàn.

Động thái này được thực hiện theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, vì cho rằng ông Hùng bị xử lý rút kinh nghiệm như trước đó là quá nhẹ, chưa nghiêm.

Người đứng đầu xã An Xuyên bị cho đã buông lỏng quản lý, để một lượng lớn đất mặt ở địa phương bị khai thác, làm thay đổi hiện trạng, ảnh hưởng lớn đến quy hoạch và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Hồi đầu tháng 7, UBND tỉnh cũng đã xử phạt 90 triệu đồng, tịch thu 3 ôtô tải và một xe cuốc đối với công ty có trụ sở trên địa bàn, do khai thác đất mặt trái phép tại xã An Xuyên; buộc phục hồi môi trường khai thác trong 6 tháng.

Tác giả: Phúc Hưng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP