Hà Tĩnh Bình Yên

CA Hà Tĩnh: Tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Thực hiện điện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đã chỉ đạo toàn lực lượng mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản. Qua hơn 2 tháng ra quân triển khai quyết liệt (từ ngày 01/10 – 15/12/2014) đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn toàn tỉnh.

g trấn áp tội phạm, Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan, Công an các địa phương làm tốt công tác chuẩn bị, soát xét các vụ việc, tuyến, địa bàn trọng điểm, đối tượng cần tập tru
Trong đợt cao điểm tấn cônng đấu tranh trong đợt tấn công trấn áp tội phạm, trong đó trọng tâm là các ổ nhóm hoạt động có tổ chức, đối tượng hoạt động lưu động liên huyện, liên tỉnh, đối tượng ngoại tỉnh; đối tượng hoạt động phạm tội trộm cắp tài sản trên tuyến giao thông; đối tượng tiêu thụ tài sản trộm cắp, các tụ điểm hoạt động tệ nạn xã hội như ma túy, đánh bạc…; tập trung các tuyến QL1A, QL8A, QL15A, các địa bàn TP Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Nghi Xuân, TX Hồng Lĩnh, Hương Khê, Hương Sơn, Đức Thọ, các trung tâm thương mại, bến xe, nơi tổ chức các lễ hội, các khu vui chơi, giải trí, các khu vực triển khai các dự án kinh tế…

Các đơn vị, địa phương phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản trong đợt cao điểm; làm tốt công tác nắm tình hình, triển khai các biện pháp công tác nghiệp vụ, thành lập các tổ công tác, phân công nhiệm vụ tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn tội phạm khi xảy ra; đồng thời làm tốt công tác tham mưu cấp uỷ, chính quyền, doanh nghiệp giải quyết ổn định các vụ việc ngay từ cơ sở; phối hợp với các ngành Tư pháp soát xét các vụ án có khó khăn, vướng mắc để kịp thời giải quyết.
Công an Thị xã Hồng Lĩnh bắt giữ 2 tên chuyên trộm của nhà dân
Do có sự tập trung chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, sự ra quân quyết liệt của Công an các đơn vị, địa phương và sự quyết tâm, nỗ lực của CBCS nên qua hơn 2 tháng triển khai đã đạt được những kết quả tích cực: tình hình TTATXH được đảm bảo, các vụ án trộm cắp nghiêm trọng, rất nghiêm trọng xảy ra cơ bản được giải quyết kịp thời, có hiệu quả, triệt phá được nhiều ổ nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, hoạt động lưu động, bắt giữ được nhiều đối tượng ngoại tỉnh đến địa bàn tham gia gây án… Trong đợt ra quân lần này, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã điều tra khám phá 153 vụ trộm cắp tài sản, bắt 69 đối tượng, tăng 68 vụ (153/85) = 80% so với thời điểm trước truy quét và tăng 106 vụ (153/47) = 225% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó triệt phá 13 ổ nhóm, 37 đối tượng; thu giữ 04 xe máy, 17 tấn sắt cây và nhiều tang vật liên quan, tổng trị giá khoảng 152 triệu đồng. Nhiều đơn vị đã đạt được thành tích xuất sắc, tiêu biểu như: Công an TX Hồng Lĩnh, TP Hà Tĩnh, huyện Nghi Xuân, Hương Sơn, Kỳ Anh, Hương Khê, Can Lộc… Điển hình: Công an huyện Hương Sơn đã triệt phá ổ nhóm, 4 đối tượng, gây ra 28 vụ, trộm cắp 32 con trâu, bò của người dân trong vùng trong thời gian từ năm 2010 đến nay; Công an TX Hồng Lĩnh bắt 2 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản, là thủ phạm đã gây ra 12 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TX Hồng Lĩnh và huyện Can Lộc trong năm 2014 với tổng tài sản thiệt hại khoảng 200 triệu đồng; Công an huyện Hương Khê điều tra làm rõ vụ mất trộm 36 ĐTDĐ và 01 máy tính, khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can về tội trộm cắp tài sản…
Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được sau đợt truy quét tội phạm trộm cắp tài sản; góp phần đảm bảo ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, nâng cao ý thức cảnh giác trong phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản cho các lực lượng bán chuyên trách ở cơ sở, cán bộ và nhân dân trên địa bàn; tăng cường vận động cán bộ và nhân dân tích cực tham gia cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật ngay tại địa bàn cơ sở và phát hiện tố giác tội phạm, nhất là các đối tượng thanh, thiếu niên; tổ chức triển khai các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ tài sản đến từng hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, trường học; hướng dẫn cho bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học tăng cường lực lượng bảo vệ canh gác chặt chẽ, nhất là ban đêm, ngoài giờ…; tổ chức tuần tra nhân dân, tuần tra vũ trang để canh gác, bảo vệ, phòng ngừa, phát hiện, bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản. Đồng thời lực lượng Công an cơ sở chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện ngăn chặn kịp thời các vụ việc xẩy ra; tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tập trung rà soát kỹ số đối tượng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa các hoạt động phạm tội của các loại đối tượng./.

Phạm Thị Lạc – PV11

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP