Trong nước

CA hà Tĩnh: Hội nghị sơ kết kế hoạch 102 và kế hoạch 215 về công tác đảm bảo trật tự ATGT

Sáng ngày 20/3, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết kế hoạch 102 về phối hợp lực lượng xử lý vi phạm về trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông và kế hoạch 215 về triển khai thực hiện đợt cao điểm đảm bảo TTATGT dịp Tết Quý tỵ 2013. Tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí thượng tá Nguyễn Văn An – Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo công an các huyện, thành phố, thị xã.

Thực hiện kế hoạch 102 về phối hợp lực lượng xử lý vi phạm về TTXH, TTATGT, trong 6 tháng qua các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, phát hiện lập biên bản 6 ngàn trường hợp vi phạm, phạt trên 1,7 tỷ đồng; tạm giữ trên 1,6 ôtô, 30 mô tô, tước giấy phép lái xe 22 trường hợp. Ngòai ra các lực lượng đã kịp thời đấu tranh với các đối tượng vi phạm, các đối tượng có biểu hiện phạm tội. Qua kiểm tra đã phát hiện, thu giữ 16 ống tuýp, 12 đao kiếm, 7 súng hơi thể thao, 1 bình xịt hơi cay, 1 gậy điện, một kích điện, 3 bộ điều hòa không có giấy tờ, 14 quả pháo nổ…góp phần đảm bảo TTATGT, TTXH trên địa bàn.

Toàn cảnh Hội nghị


Trong 3 tháng (từ 16/12/2012 đến 15/3/2013) lực lượng CSGT trên toàn tỉnh đã phối hợp với cấp uỷ, chính quyền; các ban ngành, đoàn thể; lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về đảm bảo TTATGT. Đồng thời tiến hành giải toả hành lang ATGT, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát 113 tăng cường tuần tra, kiểm soát ở các tuyến, địa bàn trọng điểm thường xẩy ra tai nạn. Qua tuần tra kiểm soát, các lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý trên 19.765 trường hợp, ra quyết định xử lý trên 18.499 trường hợp, phạt tiền trên 9 tỷ đồng. Tước giấy phép lái xe 177 trường hợp, tạm giữ 1.674 xe môtô, 24 ôtô vi phạm. Kiểm tra điều kiện an toàn đối với các bến và phương tiện đò dọc, đò ngang, phát hiện, lập biên bản xử lý 94 trường hợp vi phạm ATGT đường thủy nội địa, phạt tiền 120 triệu đồng. Bên cạnh đó trong quá trình tuần tra, kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ phát hiện, bắt giữ hàng chục vụ buôn lậu, gian lận thương mại và tàng trữ trái phép chất ma túy.


Tuy nhiên, trong 3 tháng qua trên địa bàn toàn tỉnh đã xẩy ra 75 vụ tai nạn giao thông, làm chết 53 người người, bị thương 83 người; giảm 3 vụ; giảm 2, tăng 11 người chết, tăng 27 người bị thương so với cùng kỳ năm 2012; phục vụ tốt nhân dân vui tết đón xuân, không để xẩy ra đua xe trái phép, ùn tắc giao thông, góp phần đảm bảo TTATGT trên địa bàn.

Các tập thể và cá nhân được Giám đốc CAT tặng giấy khen


Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn An – Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận đánh giá cao những thành tích và kết quả đã đạt được của lực lượng cảnh sát giao thông trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí chỉ đạo trong thời gian tới Phòng cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt, các phòng nghiệp vụ liên quan, Công an các huyện, thành phố, thị xã cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, nhất là tuyên truyền những qui định về đảm bảo TTATGT; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát ở những địa bàn trọng điểm, vào các giờ cao điểm, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm như: chạy quá tốc độ, chở quá số người qui định, không đi đúng làn đường, dừng, đón trả khách không đúng nơi qui định, lái xe ôtô sử dụng rượu bia…Phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông…


Với những thành tích và kết quả đã đạt được trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian qua, tại hội nghị đã có 15 tập thể, 5 cá nhân được giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen.


Văn Hùng – Đình Vũ

CAHT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP