Trong nước

C45 có tân Cục trưởng thay tướng Hồ Sĩ Tiến

Đại tá Trần Ngọc Hà được bổ nhiệm, giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự thay thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến vừa nghỉ hưu.

Ngày 15/6, Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự - C45.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Trần Văn Vệ - quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Trần Ngọc Hà, Phó Cục trưởng - Thư ký lãnh đạo Bộ Công an giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự.

Đại tá Trần Ngọc Hà (50 tuổi, quê xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Ông từng là Đội trưởng Đội điều tra trọng án Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội, sau đó chuyển sang làm thư ký lãnh đạo Bộ Công an.

Nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Hà hứa sẽ hết mình cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát hình sự ra sức phấn đấu, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh.

Bộ công an bổ nhiệm đại tá Trần Ngọc Hà (áo trắng) giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Ảnh DT)

Được biết người tiền nhiệm của Đại tá Hà là Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến vừa nghỉ hưu theo chế độ.

Chiều 15/5, trao đổi với PV, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến cho biết: "Tôi nhận quyết định nghỉ hưu vào đầu tháng 1, hiện tôi cũng nghỉ được 1 thời gian rồi. Đã nghỉ hưu rồi thì chỉ chơi thôi chứ làm gì?".

Trước đó, theo quy định, vị tướng này đã được nghỉ hưu từ ngày 1/9/2017, tuy nhiên vì ông là Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an nên Bộ trưởng Bộ Công an có ý kiến để ông tiếp tục công tác, chờ bổ nhiệm cục trưởng thay thế.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến quê ở Nghệ An. Ông tốt nghiệp khóa D7 Học viện An ninh.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến nổi tiếng phá án nhanh trong các vụ án có tính chất phức tạp, gây nhức nhối trong xã hội, đơn cử như các vụ thảm án xảy ra gần đây. Ông đã chỉ đạo phá án thành công vụ thảm sát cả gia đình ở Bình Phước, vụ Tẩn Táo Lở ở Lào Cai, vụ Doãn Trung Dũng sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh…

Tác giả: Thanh Thanh

Nguồn tin: Báo Đất Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP