Hương Sơn

Buông lỏng giám sát việc thu dọn, xử lý lòng hồ Ngàn Trươi

Việc xử lý nguy cơ ô nhiễm môi trường tại lòng hồ Ngàn Trươi ở tỉnh Hà Tĩnh rơi vào thảm cảnh do chủ đầu tư buông lỏng giám sát.

Ngày 2/4, phóng viên tiếp tục có mặt tại lòng hồ chứa nước Ngàn Trươi ở huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Qua quan sát tại đây có nhiều tốp người cùng các phương tiện thuyền bè đang tập trung trục vớt, thu dọn thân cây gỗ, tre nứa, thảm thực bì nổi trên mặt nước.

Mặc dù việc thu dọn lòng hồ diễn ra hết sức khẩn trương, nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường, song điều nghịch lý là tại hiện trường không hề thấy bóng dáng của cán bộ chủ đầu tư (Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 4) trực tiếp giám sát, kiểm tra đôn đốc, mà mọi việc đều do đơn vị nhận đấu thầu tự biên, tự diễn.

Chứng kiến thực trạng này, nhiều người dân sinh sống ở vùng thượng của huyện Vũ Quang tỏ ra hoài nghi: Không biết công tác thu dọn lòng hồ trước nguy cơ ô nhiễm đã được thực hiện đúng quy trình hay chưa? Việc xử lý làm sạch lòng hồ mà thiếu sự kiểm tra, giám sát của các bên liên quan nếu sau này nước bị ô nhiễm thì ai sẽ đứng ra chịu trách nhiệm?

Ồ ạt trục vớt gỗ, tre nứa tại lòng hồ Ngàn Trươi nhưng thiếu sự kiểm tra, giám sát của chủ đầu tư

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Nhân Thọ, Phó Giám đốc Xí nghiệp 852- Công ty xây dựng 185 thuộc Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn cho biết: “Đơn vị chúng tôi đảm nhận việc thu dọn cây cối lòng hồ Ngàn Trươi. Thời điểm hiện tại, chúng tôi huy động hơn 300 người để trục vớt, thu gom cây cối nổi trong lòng hồ sau đó đổ dầu vào và đốt. Còn cán bộ giám sát của chủ đầu tư không có mặt tại đây vì hôm nay (Chủ nhật) là ngày nghỉ nên họ đã về nhà”.

Để hiểu rõ hơn trách nhiệm kiểm tra, giám sát của chủ đầu tư, phóng viên đã liên lạc qua điện thoại với ông Trần Văn Minh – Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 4 (Ban 4) thuộc Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, ông Minh khá bất ngờ trước việc vắng mặt cán bộ giám sát tại hiện trường thu dọn, xử lý làm sạch lòng hồ.

Ông Trần Văn Minh nói: “Tôi đã giao cho ông Đoàn Thanh Lâm trực tiếp giám sát hiện trường”. Thế nhưng, khi phóng viên khẳng định hôm nay ông Đoàn Thanh Lâm không có mặt tại lòng hồ Ngàn Trươi thì ông Trần Văn Minh lại biện bạch cho rằng, “Hôm thứ 7 có cuộc họp ở Ban 4, còn hôm nay là Chủ nhật chắc ông Lâm đang ở nhà nghỉ. Đợi đến thứ Hai, tôi sẽ chỉ đạo ông Lâm vào kiểm tra và sẽ báo cáo lại”.

Trước nguy cơ ô nhiễm môi trường hồ chứa nước Ngàn Trươi, ngày 27/3/2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Công văn số 1743/ UBND- NL1 đề nghị Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 4 kiểm tra cụ thể việc thu gom, xử lý lòng hồ Ngàn Trươi theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt và quy định hiện hành.

Cùng với đó, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các bên liên quan tổ chức kiểm tra cụ thể hiện trường, quá trình thực hiện thu gom, xử lý, vệ sinh lòng hồ Ngàn Trươi của chủ đầu tư; đồng thời hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư xử lý kịp thời theo đúng quy định.

Giám sát việc thu dọn, xử lý làm sạch hồ chứa nước Ngàn Trươi là việc làm hết sức khẩn trương và đòi hỏi các bên liên quan phải phát huy hết tinh thần, trách nhiệm.

Vì hồ chứa nước Ngàn Trươi phạm vi rộng, lượng cây cối, thảm thực bì sau khi chặt hạ nhưng chưa được xử lý nổi trên mặt nước rất nhiều, nguy cơ ô nhiễm môi trường là rất cao. Nếu buông lỏng, xem nhẹ khâu giám sát thì việc thu dọn, xử lý lòng hồ tránh ô nhiễm môi trường sẽ rất khó thực hiện đúng theo quy định./.

Tác giả: CTV Văn Chương

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP