Xã hội

Buôn pháo lậu kiếm tiền tiêu Tết, gặp công an liền bỏ chạy

Thông qua Facebook, đối tượng đã mua gần 1 tạ pháo hoa về bán lại kiếm tiền tiêu Tết nhưng bị phát hiện.

Ngày 1-1, Trạm CSGT Krông Búk, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao Nguyễn Hữu Trang (38 tuổi, ngụ huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) và phương tiện, tang vật trong vụ vận chuyển 97 kg pháo hoa cho Công an huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) để điều tra theo thẩm quyền.

Gần 1 tạ pháo trên taxi

Gần 1 tạ pháo trên taxi

Trước đó, rạng sáng 31-12-2018, trong lúc tuần tra trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Ea Đrơng, huyện Cư M’gar), lực lượng Trạm CSGT Krông Búk phát hiện taxi mang BKS 81A-12738 lưu thông hướng Gia Lai - Đắk Nông có nhiều biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Lúc này trên xe có tài xế là Ngô Hữu Nguyện (25 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) chở thêm khách là Nguyễn Hữu Trang. Thấy lực lượng công an tới kiểm tra, Trang liền bung cửa xe bỏ chạy được một đoạn thì bị CSGT bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Hữu Trang khai mua số pháo về bán kiếm tiền tiêu Tết

Đối tượng Nguyễn Hữu Trang khai mua số pháo về bán kiếm tiền tiêu Tết

Kiểm tra phía sau thùng xe, tổ công tác phát hiện có 3 thùng giấy đựng 57 bánh pháo hoa có tổng trọng lượng 97 kg. Qua làm việc, tài xế Nguyện khai đã nhận chở Trang cùng 3 thùng hàng trên từ tỉnh Gia Lai về tỉnh Đắk Nông.

Làm việc với Trang, bước đầu, Trang quanh co nói số pháo trên xe không phải của mình. Tuy nhiên, sau đó, Trang đã khai thông qua Facebook đã đặt mua số pháo trên từ tỉnh Gia Lai. Mỗi bánh Trang mua với giá từ 600.000-700.000 đồng. Khi đang trên đường chở về tỉnh Đắk Nông bán lại mỗi bánh với giá từ 1,2-1,5 triệu đồng để kiếm tiền tiêu Tết thì bị bắt.

Tác giả: C. Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP