Pháp luật

Buôn mẻ lớn thuốc lắc để lấy tiền cưới vợ

Ra tù sau gần 20 năm, Tính muốn có tiền cưới vợ nên tiếp tục buôn thuốc lắc và lĩnh thêm án tù chung thân.

Hôm nay, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Mai Đức Tính (53 tuổi, ở Hòa Bình) và Giàng A Di (28 tuổi, ở Sơn La) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Tính khai biết người đàn ông tên Minh có nhu cầu mua ma túy nên nhận làm đầu mối cung cấp. Ngày 10/1, Tính liên lạc với Di, thỏa thuận mua 57 túi ma túy tổng hợp với giá 9,5 triệu đồng (mỗi túi 200 viên). Tính ăn lãi, báo với Minh giá mỗi túi 10,3 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, Tính gặp Minh tại quán cà phê ở thị trấn Xuân Mai. Sau khi thỏa thuận cách thức giao nhận, Tính theo Minh đi về một nhà nghỉ ở gần đó để nhận tiền.

Kiểm xong tiền, Tính gọi điện thoại cho Di bảo mang ma túy tới nhà nghỉ. Cảnh sát ập tới nhà nghỉ song Minh đã chạy thoát. Tại nhà Di cùng thời điểm, cảnh sát thu 1,2 kg thuốc lắc đang chuẩn bị được đưa đi.

Tính có 3 tiền án, trong đó lần thụ án gần 20 năm tù. Bị cáo mới ra tù năm 2016. Tính khai muốn có một khoản tiền để lập gia đình nên gom góp gần 700 triệu đồng để đánh chuyến hàng trên.

Xác định Tính chủ mưu, chưa được xóa án tích, tòa tuyên phạt bị cáo án tù chung thân, Di nhận 20 năm tù.

Tác giả: Việt Dũng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP