Thể thao

Brazil vẫn được nhà cái đánh giá cao nhất tại World Cup 2018

Cho dù không còn sở hữu nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới, nhưng Brazil vẫn được các nhà cái đánh giá cao nhất về khả năng vô địch World Cup 2018, vượt lên trên nhiều ông lớn của châu Âu như Đức, Tây Ban Nha, Pháp, hay người láng giềng tại khu vực Nam Mỹ Argentina.

Cụ thể, tỷ lệ đặt cược cho ngôi vô địch dành cho Brazil là 9/2, tức là đặt 2 ăn 9 (hay đặt 1 ăn 4,5), nếu Selecao giành ngôi quán quân của giải. Trong khi đó, đương kim vô địch thế giới Đức chỉ xếp thứ nhì trong mắt các nhà cái.

Nếu đặt vào cửa Đức vô địch World Cup 2018, tỷ lệ sẽ là 5/1, tức là đặt 1 ăn 5. Xếp thứ 3 là Tây Ban Nha, tỷ lệ dành cho đội bóng xứ sở đấu bò là 7/1 (đặt 1 ăn 7). Có vẻ như việc Tây Ban Nha sa thải HLV trưởng Lopetegui ngay trước thềm World Cup 2018, vội vã thay bằng HLV Hierro đã ảnh hưởng lớn đến cơ hội của đội này, khiến cho giá trị của họ trong mắt các nhà cái cũng giảm đi.

Tỷ lệ đặt cược cho khả năng vô địch World Cup 2018 của Brazil là 9/2 (đặt 2 ăn 9), cao nhất giải

Nhưng dù sao, Tây Ban Nha vẫn còn đỡ hơn so với đương kim Á quân Argentina. Đội bóng sở hữu siêu sao hàng đầu thế giới Messi vốn đang khát khao danh hiệu lớn, nhưng chỉ được xếp hạng 5 trong mắt các nhà cái.

Nếu đặt vào cửa Messi và các đồng đội chiến thắng cuối cùng tại World Cup năm nay, tỷ lệ sẽ là 10/1 (đặt 1 ăn 10).

Đứng trên Argentina 1 bậc, ở hạng 4 là Pháp, với tỷ lệ 13/2 (đặt 2 ăn 13, hay đặt 1 ăn 6,5). Xếp tiếp theo là các đội Bỉ (11/1), Anh (20/1), Bồ Đào Nha (25/1) và Uruguay (33/1).

Các nhà cái không đánh giá cao khả năng vô địch của Argentina và khả năng giành danh hiệu vua phá lưới của Messi

Còn ở hạng mục vua phá lưới của giải, Messi và Ronaldo không phải là những ngôi sao được các nhà cái đánh giá cao nhất. Cầu thủ dẫn đầu tỷ lệ cược cho danh hiệu vua phá lưới là Neymar (Brazil), với tỷ lệ 11/1, tức là đặt 1 ăn 11.

Xếp ngay sau Neymar là đồng hương, đồng đội của anh ở đội tuyển Brazil Gabriel Jesus (16/1). Đứng thứ 3 là chân sút của đội tuyển Uruguay Edison Cavani (25/1).

Ngoài ra, nhà cái còn đưa ra một số phương thức đặt cược độc đáo, ví dụ như đặt đúp Brazil vô địch, cộng với Cavani giành giải vua phá lưới, tỷ lệ sẽ là 175/1: Đặt 1 ăn 175 nếu cả hai khả năng trên xảy ra cùng lúc.

Hoặc tỷ lệ các đội bóng gồm Morocco, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia kết thúc vòng bảng ở vị trí chót các bảng đấu mà họ tham dự sẽ là 20/1. Trong số này có đến 3 đội đến từ châu Á (Nhật, Hàn Quốc, Australia), điều đó cho thấy châu Á vẫn là khu vực bị đánh giá kém nhất trên bản đồ World Cup.

Tác giả: Thiện Nhân

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP