Pháp luật

"Bóng hồng" khóc nghẹn ở phiên tòa xét xử vụ đánh bạc ngàn tỉ

Tại phiên tòa xét xử vụ đánh bạc ngàn tỉ sáng 17-11, bị cáo Lưu Thị Hồng khóc nghẹn ngào khai không biết gì ở nội dung hợp tác CNC với VTC Online nhưng vẫn ký vì quá tin tưởng sếp cùng nhân viên.

Sáng 17-11, phiên tòa xét xử nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ tiếp tục xét hỏi các bị cáo thuộc công ty CNC. Theo đó, HĐXX quyết định cách ly trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐQT Công ty CNC.

Cách ly Nguyễn Văn Dương

Trước đó, luật sư Lê Văn Thiệp đề nghị HĐXX triệu tập đại diện Bộ Thông tin và truyền thông và 3 nhà mạng Viettel, MobiFone và VinaPhone để làm rõ một số vấn đề liên quan việc phát hành, sử dụng thẻ cào viễn thông trong đường dây cờ bạc.

Phiên tòa xét xử đường dây đánh bạc sáng 17-11

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX cho công bố trước tòa trong công văn trả lời cơ quan điều tra được công bố tại tòa, Bộ Thông tin và truyền thông cho biết đánh bạc là hành vị cấm nên sử dụng thẻ cào vào việc này là vi phạm pháp luật. Game online không phải dịch vụ viễn thông, còn Rikvip chưa được Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định, cấp phép hoạt động.

Về việc các công ty cung cấp dịch vụ game sử dụng thẻ cào viễn thông, Bộ Thông tin và truyền thông cho rằng việc cho phép thuộc quản lý Nhà nước của các bộ ngành khác như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công Thương. Còn trong văn bản trả lời về việc cung cấp, phạm vi thẩm quyền cấp phép và trách nhiệm quản lý thẻ cào viễn thông, Bộ Công Thương trích các quy định thể hiện doanh nghiệp cung cấp dịch vụ game phải thông báo, đăng ký, xin giấy phép của Bộ Thông tin và truyền thông.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng khẳng định đơn vị này không có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về việc quản lý thẻ cào viễn thông, thẻ game. Ngân hàng Nhà nước chỉ quản lý các phương tiện thanh toán trong nền kinh tế và thẻ ngân hàng, không bao gồm các loại thẻ do các tổ chức cung ứng hàng hóa, dịch vụ phát hành chỉ để sử dụng để thanh toán dịch vụ do tổ chức đó phát hành.

Bị cáo Lưu Thị Hồng

Theo cáo trạng, Lưu Thị Hồng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty CNC ngày 30-10-2011. Đến ngày 10-4-2017, vốn điều lệ được tăng lên 65 tỉ đồng trong đó Nguyễn Văn Dương góp 98,462%, Lưu Thị Hồng góp 1,52%. Quá trình điều tra xác định: Việc ông Vũ Kim Hà và Lưu Thị Hồng chỉ đứng tên góp vốn cho đủ thành viên theo quy định của pháp luật, còn vốn góp thực tế hoàn toàn là của Nguyễn Văn Dương.

Trước khi xét hỏi bị cáo Lưu Thị Hồng sáng nay 17-11, HĐXX đã cách ly "ông trùm" đường dây đánh bạc ngàn tỉ Nguyễn Văn Dương.

Bị HĐXX xét hỏi, bị cáo Lưu Thị Hồng, cho biết trước khi được Nguyễn Văn Dương về làm tổng giám đốc, bị cáo là bạn bè với Dương và đồng nghiệp của Phan Sào Nam tại VTC Online. Quá trình làm việc các bên không mâu thuẫn gì nhau.

Theo bị cáo Hồng, từ những ngày đầu thành công ty CNC bị cáo đã tham gia đóng góp hỗ trợ tài chính CNC trả các khoản chi phí. Đến tháng 4-2015 bị cáo có ký hợp đồng với nội dung là dịch vụ game bài trực tuyến hợp tác với VTC Online.

Không biết nội dung vẫn ký

Tại bục khai báo, Lưu Thị Hồng luôn cho rằng mình không hề biết các nội dung trong các hợp đồng. "Bị cáo là người không hiểu biết về công nghệ và không chơi game, thiếu hiểu biết pháp luật nên các nội dung trong hợp đồng bị cáo không nhớ và không biết đến. Các văn bản là do anh Dương chỉ đạo bị cáo ký"- bị cáo Hồng khai.

HĐXX tiếp tục truy hỏi: Bị cáo là Tổng Giám đốc mà không biết gì? Bị cáo Hồng đáp: "Tại thời điểm đó, trong các công việc được phân công, bị cáo không phụ trách trung tâm thanh toán và trung tâm game. Mảng này do anh Dương phụ trách".

Bị cáo Lưu Thị Hồng được dẫn giải tới phiên tòa

Theo bị cáo Hồng, bị cáo không được nhận nhiện vụ phụ trách trung tâm thanh toán nên bị cáo không được ký hợp đồng với đối tác. "Tuy nhiên, bị cáo hiểu việc ký như vậy là không đúng. Sau đó bị cáo đã nói với anh Dương phải chịu trách nhiệm về việc này, bởi bị cáo chỉ ký khi anh Dương đi vắng"- bị cáo Hồng khai.

Tổng Giám đốc CNC khai thêm đến tháng 9-2015, bị cáo đã không ký các hợp đồng đối soát. Cho đến khi cơ quan điều tra bắt khẩn cấp bị cáo, thì bị cáo thì bị cáo mới biết đây là game bài bất hợp pháp.

"Bị cáo không quan tâm quá nhiều đến nội dung trong hợp đồng, bởi bị cáo đã quá tin tưởng anh Dương cùng nhân viên cấp dưới. Ngoài ra, bị cáo cũng tin tưởng vì hợp tác với game VTC Online của Phan Sao Nam và Nam là người xuất sắc trong công nghệ thông tin mà bị cáo đã từng là đồng nghiệp. Bị cáo còn tin tưởng VTC là doanh nghiệp thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông thì không bao giờ nghĩ là bị cáo có thể đứng tại đây"- bị cáo Hồng nghẹn ngào nói.

Cũng theo cáo trạng, trong thời gian được ông Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50, Bộ Công an) tạo điều kiện cho Công ty CNC tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng game bài Rikvip/Tip.Club, theo chỉ đạo của Dương, Lưu Thị Hồng đưa 600 triệu đồng tiền biếu dịp Tết cho Cục C50. Số tiền này do Võ Tuấn Dũng, trưởng phòng 1 của cục, nhận.

Quá trình điều tra, Lưu Thị Hồng đã chủ động khai báo. Cơ quan điều tra đã chứng minh việc Hồng thực hiện việc chuyển 600 triệu đồng cho Cục C50 là thực. Do vậy, thực hiện chính sách khoan hồng của nhà nước, VKSND tỉnh Phú Thọ đã miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Lưu Thị Hồng về tội Đưa hối lộ. Hành vi của bị cáo Hồng đủ yếu tố cấu thành tội phạm Tổ chức đánh bạc với vai trò giúp sức.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP