Lộc Hà

Bộ Y tế vào cuộc vụ bé trai chết tức tưởi sau 2 mũi tiêm ở Hà Tĩnh

Liên quan đến trường hợp bệnh nhi Đặng Đình Quảng tử vong ngay sau 2 mũi tiêm như báo phản ánh, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Hà Tĩnh phải khẩn trương xác minh nguyên nhân.

Gia đình bệnh nhi vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước sự ra đi quá đột ngột của con trai (ảnh: VnExpress)
Gia đình bệnh nhi vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước sự ra đi quá đột ngột của con trai (ảnh: VnExpress).

Công văn do Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Cao Hưng Thái ký chiều 9/4, yêu cầu Sở Y tế Hà Tĩnh chỉ đạo Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong của bệnh nhi Đặng Đình Quảng (3 tuổi, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà) và phải có báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 19/4.

Đặng Đình Quảng, tử vong, Lộc Hà, bệnh viện, Bộ Y tế
Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Sở Y tế khẩn trương xác minh thông tin, làm rõ nguyên nhân vụ việc

Trường hợp phát hiện vi phạm, Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu phải xử lý nghiêm các cá nhân và tập thể có liên quan.

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 21h ngày 8/4, gia đình đưa bé Quảng vào Bệnh viện Đa khoa Lộc Hà thăm khám do trước đó cháu Quảng bị sốt mấy ngày không khỏi.

Rời phòng khám, các bác sĩ đưa cháu Quảng tới khoa cấp cứu. Sau chừng 10 phút, cháu Quảng được 2 điều dưỡng tiêm 2 mũi thuốc. Vừa rút kim thì cháu Quảng sùi bọt mép, tim ngừng thở rồi tử vong.

Ông Võ Viết Quang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lộc Hà giải thích, cháu Quang bị viêm phổi nặng, suy hô hấp nên chuyển cấp cứu. 2 lọ thuốc được tiêm là Gentamicin 40 mg và 1 ống solu-medrol.

Ông Quang khẳng định, bệnh nhân vào viện được đón tiếp cấp cứu kịp thời, cấp cứu đúng phác đồ nhưng do trẻ bị bệnh nặng, diễn biến quá nhanh nên vượt quá khả năng cấp cứu của bệnh viện.

T.Hạnh/VNN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP