Trong nước

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng gửi thư khen vụ bắt 370 bánh heroin

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa gửi thư khen Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Bắc- Đội 5 (Cục Điều tra chống buôn lậu), Đội Kiểm soát chống ma túy và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Cục Hải quan Hà Tĩnh) với thành tích phối hợp bắt giữ 370 bánh heroin.

Trong các ngày 23-24/1/2019, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Bắc, Đội Kiểm soát chống ma túy và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an); Phòng PC 04 (Công an Hà Tĩnh) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án 119T bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ 370 bánh heroin tại địa bàn các tỉnh: Hà Tĩnh, Cao Bằng, Lạng Sơn.

Thư khen của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng.

Trong thư khen, Bộ trưởng nhấn mạnh: Đây là chiến công lớn, đặc biệt xuất sắc của lực lượng Hải quan và Công an trong phối hợp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, linh hoạt, kiên quyết trong đấu tranh chống tội phạm ma túy. Thành tích này đã góp phần quan trọng vào giữ vững an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi tinh thần cảnh giác, mưu trí, trách nhiệm cao, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong chuyên án và các đơn vị chức năng.

Bộ trưởng mong các lực lượng phát huy kết quả đạt được tiếp tục lập được nhiều thành tích trong công tác, đấu tranh chống các hành vi vi phạm nói chung và đấu tranh chống tội phạm ma túy nói chung.

Theo Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Bắc, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo các cấp về việc phối hợp đấu tranh chuyên án 119T, Đội 5 đã cử CBCC phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài Ngành áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh, thu thập thông tin, tài liệu đấu tranh với các đối tượng trong đường dây vận chuyển, mua bán chất ma túy qua biên giới từ Lào vào Việt Nam qua khu vực cửa khẩu Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

Ma túy do lực lượng chức năng phát hiện thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Đội 5.

Kết quả, vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 23/1, tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, xã Sơn Kim I, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh lực lượng phá án (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Đội 5, Phòng PC04- Công an tỉnh Hà Tĩnh; Đội Kiểm soát phòng chống ma túy, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo- Cục Hải quan Hà Tĩnh và các lực lượng chức năng trên địa bàn) phá án thành công, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Anh, sinh năm 1990, trú tại xóm 12, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, vật chứng thu giữ 120 bánh heroin.

Đấu tranh mở rộng vụ án từ lời khai của đối tượng Nguyễn Văn Anh, ngay trong ngày lực lượng phá án bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây.

Tiếp tục đấu tranh khai thác ngày 24/1, lực lượng phá án bắt 2 đối tượng tại Lạng Sơn, khám nhà thu giữ 160 bánh heroin; tại Cao Bằng bắt giữ 2 đối tượng, khám nhà đối tượng thu giữ 90 bánh heroin.

Tác giả: Nguyễn Quốc

Nguồn tin: Báo Hải quan

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP