Trong nước

Bộ trưởng Công an: Không cho phép tử tù hiến tạng

Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, hiện án tử hình đang tồn đọng ở nhiều nơi. Xung quanh việc này có nhiều thông tin như vấn đề hiến tạng của tử tù. Đây là thông tin không chính xác, bởi luật pháp không cho phép việc này.

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an

Bên hành lang Quốc hội sáng 18/11, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nêu quan điểm về việc thông tin thời điểm thi hành án tử hình với người bị kết án trước khi thực hiện xong việc này.

Thượng tượng Tô Lâm cho biết, việc này đã được phân cấp, giao cho lực lượng chức năng các tỉnh xử lý.

Có một vấn đề nổi lên là hiện tại, án tử hình tồn đọng nhiều nơi. Xung quanh việc thi hành án có nhiều thông tin không chính xác xuất hiện trong dư luận như vấn đề hiến tạng của tử tù.

“Đây là tin đồn thất thiệt, luật pháp không cho phép làm việc này” – Bộ trưởng Công an nhấn mạnh.

Về những thông tin, hình ảnh được đăng tải về ngày thi hành án, bữa ăn cuối cùng trước khi “tiêm thuốc độc” với bị án Nguyễn Hải Dương khiến dư luận xôn xao ít ngày vừa qua, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, luật pháp không nghiêm cấm thông tin về việc này.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Tô Lâm, không nên đưa thông tin cụ thể về việc như vậy. Bộ Công an sẽ xem xét lại vấn đề này.

Tác giả: P.Thảo

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP