Trong nước

Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với Công ty Formosa Hà Tĩnh

Sáng ngày 13/10, Đại tướng Trần Đại Quang, UVBCT, Bộ Trưởng Bộ Công an cùng đoàn cán bộ cấp cao Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công ty gang thép hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVBCHTW Đảng, Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Võ Kim Cự, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh; đồng chí Lê Thành Long – Phó bí thư tỉnh ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh và cấp ủy chính quyền địa phương huyện Kỳ Anh. Về phía công ty gang thép hưng nghiệp Fomosa (FHS) có ông Dư Khánh Chương – Phó Tổng Giám đốc, đại diện văn phòng liên quan của công ty.

Bộ Trưởng Bộ Công an kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại Công ty Formosa
Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Võ Kim Cự, chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thông báo một số tình hình liên quan tại KKT Vũng Áng. Nhất là sau sự kiện 14/5, dưới sự chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT tại Khu kinh tế Vũng Áng nói chung và Công ty Formosa nói riêng. Hiện nay, tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tại Khu kinh tế Vũng Áng, tăng cường lực lượng đáp ứng yêu cầu đảm bảo ANTT. Nhờ sự hợp tác cao, quyết liệt giữa nhà đầu tư và địa phương nên sau sự cố, các dự án được triển khai đúng tiến độ.
Bộ trưởng Bộ Công an Làm việc với Công ty Formosa Hà Tĩnh

Thay mặt công ty, ông Dư Khánh Chương – Phó Tổng Giám đốc Công ty gang thép hưng nghiệp Formosa cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh quan tâm chỉ đạo đảm bảo ANTT tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu triển khai dự án. Sự kiện tranh chấp trên biển Đông đã dẫn đến bạo động nhỏ, Chính phủ và Ngành Công an đã chỉ đạo triển khai ANTT tại KKT Vũng Áng. Thời gian qua, các lực lượng như Biên phòng, Công an đã tổ chức nhiều cuộc diễn tập, triển khai phương án đảm bảo ANTT. Từ đó, nhà thầu nhận thấy chính quyền và các ngành ở Hà Tĩnh quan tâm đến dự án. Tạo niềm tin cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án đúng tiến độ. Sau sự kiện 14/5, Dự án đã phục hồi thi công, quyết tâm vào năm 2015, Công ty sẽ đi vào hoạt động và sản xuất. Công ty tin tưởng và hy vọng nhận được sự giúp đỡ của Bộ Công an và các ngành liên quan yên tâm đầu tư tại Hà Tĩnh.
Tại buổi làm việc Công ty Formosa đã giới thiệu tiến độ đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng; một số dự án sẽ triển khai tại Việt Nam, tạo điều kiện phát triển về kinh tế, tạo nguồn thu cao cho đất nước.

Đại diện Công ty Formosa đã giới thiệu tiến độ đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng

Phát biểu tại buổi làm việc Đại tướng Trần Đại Quang, UVBCT Bộ Trưởng Bộ Công an bày tỏ sự vui mừng trước  sự hình thành và phát triển của tập đoàn và sự phát triển của công ty tại Hà Tĩnh. Đồng chí đánh giá cao các dự án như cảng nước sâu, gang thép Hà Tĩnh, giúp cho Hà Tĩnh, các tỉnh Bắc Trung Bộ có đà phát triển, tạo điều kiện cho Việt Nam phát triển. Đồng chí Bộ trưởng Công an nhấn mạnh: Chính phủ Việt Nam coi trọng dự án, dự án không chỉ mang lại lợi ích cho nhà đầu tư, mà con mang lại lợi ích cho Việt Nam nói chung và tỉnh Hà tỉnh nói riêng. Ngay từ đầu, Chính Phủ Việt Nam và ngành Công an  tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển cho dự án này. Sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và công ty trong quá trình triển khai dự án. Đồng chí bày tỏ sự hài lòng giữa lực lượng Công an Hà Tĩnh, lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an và nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án.

Bộ Trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác nghe tiến độ dự án lò cao Công ty Formosa

Đồng chí đánh giá cao tập đoàn và các ngành chức năng Hà Tĩnh phối hợp giải quyết nhanh gọn đảm bảo ANTT, hạn chế mức thấp nhất và thiệt hại xảy ra sau sự việc 14/5. Hai bên đã tích cực khắc phục hậu quả, khôi phục và sớm hoạt động trở lại bình thường và có những thời điểm tốt hơn ngày 14/5. Đồng chí chia sẻ thiệt hại nhà đầu tư, mong nhà đầu tư chia sẻ với chính phủ Việt Nam, ngành Công an những điều ngoài mong muốn mà nó mang lại. Đồng chí mong muốn, trong thời gian gần Công ty đưa dự án gang thép, lọc dầu đi vào hoạt động.  Lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Công an Hà Tĩnh, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tích cực triển khai các phương án đảm bảo ANTT, chuẩn bị đầy đủ điều tiện, thường xuyên phối hợp các đơn vị chức năng của KKT Vũng Áng đồng hành cùng công ty, triển khai các phương án đảm bảo ANTT, phòng ngừa, dự báo, chủ động, quyết tâm không để sự việc đáng tiếc xảy ra, để dự án triển khai đúng tiến độ, mục tiêu đề ra…
Sau buổi làm việc, Đại tướng Trần Đại Quang, UVBCT, Bộ Trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ một số dự án của Công ty Formosa như Lò Cao, Nhà máy nhiệt điện, cầu cảng…

Xuân Lý – Đình Vũ – Sỹ Quý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP