Trong nước

Bổ nhiệm ông Lê Khánh Hải giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước

Phó Chủ tịch nước tin tưởng trên cương vị công tác mới, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nối tiếp thành công của các thế hệ đi trước.

Ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước phát biểu tại Lễ công bố. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)


Sáng 30/3, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước giữ chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Chúc mừng ông Lê Khánh Hải nhận nhiệm vụ công tác mới, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết ông Lê Khánh Hải là cán bộ có năng lực lãnh đạo, quản lý; được phân công nhiều nhiệm vụ quan trọng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong đó có nhiệm vụ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Ông đã tham gia cùng các thành viên trong tập thể Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ vững đoàn kết, nhất trí, lãnh đạo toàn ngành triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch.

Đến tháng 10/2020, ông Lê Khánh Hải được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, phụ trách lĩnh vực pháp luật và đối ngoại.

Tháng 1/2021, ông được giao trọng trách là Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chủ tịch nước. Trên các cương vị công tác, ông đã chủ động nắm bắt công việc và tổ chức triển khai có kết quả tốt các lĩnh vực được giao; được tổ chức và tập thể cán bộ, đảng viên tín nhiệm, đánh giá cao.

Phó Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng trên cương vị công tác mới, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nối tiếp thành công của các thế hệ đi trước; là hạt nhân đoàn kết, quy tụ cán bộ, đảng viên trong cơ quan.

Ông Lê Khánh Hải cùng các cán bộ trong Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ, cơ quan trong sạch vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt công tác của cơ quan, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Công bố Quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đối với ông Đào Việt Trung, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến quan trọng của đồng chí đối với Đảng, Nhà nước nói chung, đặc biệt cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước nói riêng.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh ông Đào Việt Trung là cán bộ lãnh đạo gương mẫu, tận tâm, trách nhiệm cao trong mọi công việc. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của ông Đào Việt Trung và tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng, cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trong 2 nhiệm kỳ, phục vụ 3 Chủ tịch nước, quyền Chủ tịch nước và 2 Phó Chủ tịch nước.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi lời cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, các ban Đảng và 4 Văn phòng đã luôn hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ cơ quan Chủ tịch nước và Văn phòng Chủ tịch nước thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trong thời gian qua.

Đồng thời, Phó Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp quyết định vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan.

Phát biểu tại buổi lễ, tân Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, đặc biệt sự quan tâm, lãnh đạo kịp thời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; sự chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp, tận tình, trách nhiệm của Phó Chủ tịch nước và sự tín nhiệm của Đảng ủy, lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước.

Tiếp thu ý kiến phát biểu của Phó Chủ tịch nước, ông Lê Khánh Hải khẳng định sẽ tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác; tích cực nghiên cứu lý luận và thực tiễn, học hỏi các đồng chí, đồng nghiệp đi trước; nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Lê Khánh Hải bày tỏ quyết tâm cùng Đảng ủy, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, xây dựng Đảng bộ, cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trên cương vị mới, ông Lê Khánh Hải mong muốn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; sự nhất trí, đồng lòng của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chức trách được lãnh đạo Đảng, Nhà nước giao phó./.

Tác giả: Diệp Trương

Nguồn tin: vietnamplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP