Kinh tế

Bỏ nghề tài xế về nuôi gà, thu lãi 150 triệu đồng/năm

Với đàn gà trên 2.000 con được nuôi gối đầu, trừ các khoản chi phí, mỗi năm anh Chu Văn Phong (SN 1968, trú tại thôn Phước Sơn, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) thu lãi 150 triệu đồng.

Anh Phong quê ở Thanh Hóa, vào Đà Nẵng lập nghiệp từ những năm 90. Trước đây, anh Phong làm nghề lái xe đường dài nhưng thấy công việc cũng khá vất vả, thường phải xa gia đình nên anh quyết định nghỉ việc về làm chăn nuôi.

Lúc đầu, anh quyết định chọn mô hình nuôi dê để khởi nghiệp. Năm 2014, trên diện tích 2 héc ta, anh Phong nuôi 9 con dê rồi nhân đàn lên 20 con. Tuy nhiên, việc nuôi dê cần nhiều thời gian, phải hơn cả năm trời mới có thể xuất chuồng, cho thu nhập khiến cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn.

Anh Phong đang cho gà ăn

Sau khi tìm hiểu và nghiên cứu kỹ, anh Phong quyết định nuôi gà lấy thịt. Ban đầu, anh đầu tư xây dựng chuồng trại, nuôi 500 con thử nghiệm. Tuy nhiên, do lúc đầu chưa biết cách chăm sóc nên gà chết nhiều, may là hòa vốn. Không nản chí, anh Phong tiếp tục nuôi nâng dần đàn gà lên 1.500 con.

“Lần đầu tư nuôi lứa 2, trúng thời điểm dịp Tết, gà bán được giá, gia đình tôi lời được 50 triệu đồng. Cứ thế tôi nuôi nâng dần lên 2.500 con. Hiện mỗi năm tôi nuôi 4 lứa gối đầu, sau khi trừ chi phí lãi gần 150 triệu đồng”, anh Phong cho hay.

Với mô hình nuôi gà lấy thịt, mỗi năm anh Phong thu lãi 150 triệu đồng

Chia sẻ về kinh nghiệm nuôi gà, anh Phong cho biết, lúc đầu anh cũng không có ý định nuôi gà, thời gian đầu nuôi thử nghiệm, gà dịch chết nhiều. Tuy nhiên, sau một lần ra Huế, anh Phong thấy bà con nuôi nhiều, đạt hiệu quả nên quyết tâm làm.

“Nuôi con gà phải chăm sóc kỹ, tốn nhiều thời gian do con gà hay bị bệnh. Con gà thường hay mắc các bệnh về hô hấp và tiêu hóa như tiêu chảy, phân xanh, phân trắng. Do vậy quan trọng là phải phòng ngừa vắc xin thường xuyên…”, anh Phong nói.

Theo anh Linh, nuôi gà lấy thịt bên cạnh cái lợi là giải quyết thu nhập ngắn ngày thì mô hình chăn nuôi này bị phụ thuộc đầu ra của thương lái, tốn nhiều thời gian chăm sóc.

Hiện ngoài nuôi gà, anh Phong đang trồng gần 10 hecta rừng đang đợi thu hoạch, nuôi con cừu và dê.

Nói về dự định, anh Phong cho biết, “Sắp tới tôi sẽ đầu tư nuôi cừu lên 200 con, làm vật nuôi chủ lực trong trang trại của mình, hiện tại tôi đã đầu tư nâng đàn lên gần 40 con”.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP