Tin Hà Tĩnh

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đi đầu giúp dân xây dựng nông thôn mới

Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, BĐBP Hà Tĩnh đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ 3 xã biên giới về đích xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đánh giá, BĐBP Hà Tĩnh là một trong đơn vị đi đầu giúp dân xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Hà Tĩnh giúp dân làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Viết Lam

Vừa qua, trong chuyến công tác tại địa bàn các tỉnh miền Trung, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh.

Cùng dự buổi làm việc với Đại tướng Ngô Xuân Lịch, đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đánh giá, các đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã luôn hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, đảm bảo an ninh-quốc phòng, đối ngoại biên phòng, đấu tranh phòng chống tội phạm, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh... Cùng với những kết quả chung, BĐBP Hà Tĩnh là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác giúp nhân dân, chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới.

Những năm qua, BĐBP Hà Tĩnh luôn xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trong thời bình; xây dựng nông thôn mới không chỉ là trách nhiệm, mà còn là sự tri ân đối với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Ngay từ đầu, khi xây dựng phong trào, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã giao cho các đồn Biên phòng đỡ đầu thôn, xóm, bản trên địa bàn xây dựng nông thôn mới.

Riêng Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh nhận đỡ đầu, đưa các xã biên giới về đích nông thôn mới. Với tinh thần đó, năm 2011, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã nhận đỡ đầu xã biên giới Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn xây dựng nông thôn mới. Trải qua 4 năm, BĐBP Hà Tĩnh đã huy động trên 4 tỉ đồng, điều động cán bộ, chiến sĩ bám địa bàn, hỗ trợ nhân dân hàng nghìn ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng. Với sự nỗ lực không mệt mỏi của nhân dân, chính quyền địa phương đặc biệt là sự giúp đỡ của BĐBP Hà Tĩnh, đến năm 2014, Sơn Kim 1 là xã miền núi đầu tiên của tỉnh về đích nông thôn mới.

Theo kế hoạch, xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn sẽ đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020. Tuy nhiên, điều đó khó đạt được, bởi đây là xã biên giới đặc biệt khó khăn, với 92% diện tích là đất rừng. Trong số 1.308 hộ dân, có gần 8% hộ nghèo, 18% hộ cận nghèo. Để giúp địa phương hoàn thành mục tiêu, năm 2015, BĐBP Hà Tĩnh nhận đỡ đầu xã biên giới này xây dựng nông thôn mới. Đơn vị đã điều động 15 cán bộ, chiến sĩ có tay nghề thường trực tại địa bàn giúp dân, đồng thời hỗ trợ tiền, vật liệu xây dựng tổng trị giá 1,9 tỷ đồng xây mới 1 nhà văn hóa; mở rộng, nâng cấp 3 nhà văn hóa thôn và xây dựng 850m kênh mương thủy lợi. Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và sự giúp đỡ của BĐBP tỉnh, đến nay, Sơn Kim 2 đã về đích xây dựng nông thôn mới.

Từ thành công trong công tác xây dựng nông thôn mới tại Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2, cuối năm 2015, BĐBP Hà Tĩnh tiếp tục đăng ký đỡ đầu xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê xây dựng nông thôn mới. Trong điều kiện xã Hương Vĩnh có điểm xuất phát thấp, với 6,48% hộ nghèo, trên 7% hộ cận nghèo, rất khó khăn trong việc huy động nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng kết cấu hạ tầng.

Theo khảo sát, Hương Vĩnh mới đạt 6 tiêu chí ban đầu. BĐBP Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều cuộc làm việc với cấp ủy, chính quyền huyện và lãnh đạo xã các thôn, xóm, các đoàn thể thống nhất chủ trương, biện pháp đỡ đầu xây dựng. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh phát động cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng toàn tỉnh ủng hộ xã Hương Vĩnh xây dựng nông thôn mới mỗi người 1 ngày lương (được 213,4 triệu đồng), đồng thời kêu gọi, vận động các doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ 2,3 tỉ đồng.

BĐBP Hà Tĩnh tiếp tục điều động 21 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp đến giúp xã làm mới, nâng cấp, mở rộng 10 nhà văn hóa thôn, mỗi nhà văn hóa trị giá 300 triệu đồng và tham gia làm các công trình khác, với tổng cộng trên 6.000 ngày công. Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Bản Giàng đóng trên địa bàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại thôn Vĩnh Ngọc. Với sự vào cuộc quyết liệt của nhân dân, chính quyền địa phương và BĐBP Hà Tĩnh, năm 2017, xã Hương Vĩnh đã cán đích nông thôn mới.

Cùng với việc đỡ đầu 3 xã cán đích xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, các đơn vị BĐBP Hà Tĩnh trên hai tuyến biên giới, bờ biển đã hỗ trợ nhân dân hàng nghìn ngày công tu sửa, làm mới đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi và vệ sinh môi trường. Với những kết quả đó, BĐBP Hà Tĩnh luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Tác giả: Viết Lam

Nguồn tin: Báo Biên Phòng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP