Trong nước

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cứu 4 ngư dân gặp nạn trên biển

Chiều 4/4, Thiếu tá Bùi Việt Dũng, Đồn trưởng Đồn biên phòng Thiên Cầm (Biên phòng Hà Tĩnh), cho biết, lực lượng biên phòng vừa cứu sống 4 ngư dân gặp nạn trên biển.

Khoảng 9g45 ngày 3/12, thuyền đánh cá 24CV do anh Lê Văn Đại, trú tại xóm 6, xã Cẩm Lộc làm thuyền trưởng, đang đánh cá tại khu vực đảo Én, cách đất liền 3 hải lý, bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm. Các ngư dân đã kịp thời thông tin ứng cứu.


Lực lượng Đồn biên phòng Thiên Cầm đang giúp ngư dân đưa thuyền gặp nạn vào bờ


Đồn biên phòng Thiên Cầm đã cử 7 cán bộ, phối hợp với chính quyền xã Cẩm Lĩnh huy động thêm phương tiện, lực lượng khẩn trương có mặt tại khu vực tàu ngư dân gặp nạn. Lúc tiếp cận hiện trường, tàu cá đã chìm hẳn, các ngư dân bị sóng đánh trôi dạt cách nhau 400m, bộ đội biên phòng đã kịp thời cứu được 4 ngư dân.

Đến chiều 4/12, sức khỏe các ngư dân đã ổn định, thuyền gặp nạn đã được đưa vào bờ.

Trước đó, tàu cá HT 20007 TS, do ông Nguyễn Văn Bình (SN 1972, trú tại xóm Tân Hải, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) làm thuyền trưởng xuất phát từ Cửa Nhượng ra khơi, khi vừa cách bờ 3 hải lý thì va phải đá ngầm, tàu bị vỡ và chìm dần tại hướng Đông Bắc đảo Bớt. Lúc này trên tàu có thuyền trưởng và 4 thuyền viên. Đồn biên phòng Thiên Cầm cũng đã kịp thời ứng cứu 5 ngư dân, đưa vào bờ an toàn.

Được biết năm 2013, Đồn biên phòng Thiên Cầm cùng một số chính quyền các xã trên địa bàn đã cứu được hơn 40 ngư dân gặp nạn trên biển.

THUẬN ĐỨC

(PNO)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP