Thế giới

Bố đánh đập, xích cổ con trai vì bỏ học một ngày

Khi cảnh sát tới giải cứu, cậu bé 10 tuổi người Malaysia đã ngất xỉu trong nhà.

Cậu bé ngất xỉu khi cảnh sát tới giải cứu.

Straits Times đưa tin lúc được tìm thấy, cậu bé 10 tuổi bị ông bố 32 tuổi, là quân nhân ở Kem Batu 10, Jalan Gambang, thành phố Kuantan, xích cổ trong nhà bằng một sợi dây sắt. Ông bố phạt con vì tội không đến lớp hôm 4/10. Cảnh sát trưởng Abdul Aziz Salleh cho hay họ được người dân cung cấp thông tin về trường hợp của cậu bé hôm 5/10.

Cảnh sát đã phải phá cửa căn nhà ở Indera Mahkota để giải cứu cho cậu bé do họ gõ cửa mà không có người trả lời. Nạn nhân lúc đó đã ngất xỉu và được đưa tới điều trị tại bệnh viện Tengku Ampuan Afzan.

Kết quả khám tổng quát tại bệnh viện cho thấy hiện bé trai đã không còn nguy hiểm. Hiện bé được nhà chức trách chăm sóc.

"Điều tra cho thấy nạn nhân đã bỏ học một ngày và ông bố quyết định phạt con trai. Hiện chúng tôi đã bắt anh ta và bà mẹ tới để lấy thông tin", cảnh sát trưởng Salleh nói.

Theo NST, cặp vợ chồng sẽ bị tạm giam một tuần trước khi vụ việc được làm sáng tỏ.

Tác giả: Hướng Dương

Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP