Trong nước

Bộ Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với Hà Tĩnh trong quá trình xây dựng Quy hoạch điện VIII

Sáng 04/3, tham dự buổi làm việc giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Tĩnh, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đã phát biểu làm rõ nhiều nội dung liên quan đến trách nhiệm của Bộ, trong đó nhấn mạnh, Bộ Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan, đặc biệt là trong quá trình xây dựng Quy hoạch điện VIII.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đề cập và kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó, có những vấn đề lớn, như: Việc quyết định dừng dự án mỏ sắt Thạch Khê; công tác bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng chịu tác động, thiệt hại do sự cố môi trường biển; đề nghị xem xét, bổ sung các dự án điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vào Quy hoạch điện VIII…

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc

Làm rõ từng vấn đề lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh nêu, trước hết là vấn đề liên quan đến dự án mỏ sắt Thạch Khê, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, nhất là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Hà Tĩnh làm rõ các nội dung theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, trên cơ sở đó sẽ có báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định tạm dừng hay dừng hẳn dự án này trong thời gian tới.

Về nội dung thứ hai liên quan đến kiến nghị bồi thường, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh nêu rõ, Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo, nhất là văn bản ban hành năm 2018 đã nêu rõ giao cho Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tình chịu trách nhiệm trước Chính phủ về vấn đề này. Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Hà Tĩnh, tháng 12/2019, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, trong đó giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND tỉnh Hà Tĩnh nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng bị tác động, thiệt hại bởi sự cố môi trường biển.

Về trách nhiệm của Bộ Công Thương, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho biết, Bộ đã cơ bản hoàn tất giai đoạn 1 - giai đoạn thực hiện đền bù những thiệt hại trực tiếp đến người dân. Còn với những thiệt hại gián tiếp theo đề xuất của người dân địa phương, hiện nay đã có nguồn ngân sách, do đó, đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình và trong trường hợp cần có sự tham gia của Bộ Công Thương, Bộ sẽ tích cực tham gia.

Liên quan đến đề nghị bổ sung Quy hoạch điện VIII, theo Thứ trưởng Khánh, hiện Bộ Công Thương đang gấp rút hoàn thiện xây dựng Quy hoạch để báo cáo Chính phủ xem xét, thông qua, trong đó với các nội dung liên quan đến tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Công Thương sẽ làm việc trực tiếp với địa phương để làm rõ từng vấn đề nhằm bổ sung vào Quy hoạch điện VIII, đáp ứng yêu cầu của địa phương, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng tái tạo theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

Tác giả: Hoàng Châu - Lê Chí

Nguồn tin: Báo Bộ Công Thương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP