Trong nước

Bộ CHQS Hà Tĩnh phát động 70 ngày thi đua cao điểm

Đại diện khối cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS các huyện, thị thành phố và Trường Quân sự tỉnh ký kết giao ước thi đua.

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 4 giai đoạn 2009-2014, sáng nay (6/10), Bộ CHQS Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”.
Bộ CHQS Hà Tĩnh phát động 70 ngày thi đua cao điểm

Đợt thi đua sẽ kéo dài 70 ngày (từ ngày 13/10 – 22/12/2014), tập trung vào 5 nội dung, mục tiêu chính: Tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý chí trách nhiệm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt chất lượng cao nhất; dân chủ, đoàn kết tốt, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất; tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa đạt hiệu quả cao nhất; tham gia và tổ chức thực hiện tốt các nội dung Đại hội Thi đua quyết thắng LLVT Quân khu (2009 – 2014) đạt hiệu quả cao nhất.

Theo đó 100% cán bộ, chiến sỹ có nhận thức sâu sắc về truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam, từ đó xây dựng ý chí quyết tâm và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” kết hợp chặt chẽ thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bộ CHQS Hà Tĩnh phát động 70 ngày thi đua cao điểm

Trao bằng khen cho các đơn vị

Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ QS-QP theo kế hoạch năm 2014, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của từng đơn vị; làm tốt công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn; chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, Chỉ thị 35, kết luận 05 của BTV Tỉnh ủy và QĐ 31, 33 của UBND tỉnh về “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sỹ LLVT”.

Các đơn vị phối hợp với các địa phương tham gia hoạt động hướng về cội nguồn, đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội, đẩy mạnh phong trào “Quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới”; 100% cơ quan, đơn vị có ít nhất từ 1 đến 2 công trình chào mừng và gắn biển tên trong thời gian tổ chức thi đua cao điểm.

Nhân dịp này, 5 tập thể và 22 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Quốc Phòng và UBND dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng và quy tập hài cốt liệt sỹ.

Dương Hoàng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP