Xã hội

Bờ biển Đà Nẵng sạt lở nghiêm trọng sau cơn mưa lớn

Chỉ sau một trận mưa, bờ biển ở khu vực biển Mỹ Khê (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã sạt lở nghiêm trọng, hàng trăm mét khối đất đá bị cuốn trôi ra biển.

Bờ biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) bị sạt lở nghiêm trọng

Ghi nhận của PV Dân trí ngày 22/10, tại khu vực bãi biển Mỹ Khê - một trong những bãi biển du lịch của Đà Nẵng, có khoảng 100 mét bờ biền ở khu vực này bị sạt lở nghiêm trọng. Nước xả thải tràn qua cống xử lý nước xả thải tự động và đổ thẳng ra biển, gây ô nhiễm. Ngoài ra, khu vực kè bảo vệ tuyến đường Võ Nguyên Giáp (đoạn nằm sát cống xả tự động Mỹ An) cũng bị xâm thực nặng khiến hơn 30m bờ kè bên trong bị cuốn trôi hàng trăm khối đất đá ra biển.

Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch ở Đà Nẵng phải chăng hàng rào, cảnh báo du khách hạn chế qua lại khu vực này để đảm bảo an toàn. Đồng thời, ngành chức năng đã cử lực lượng và điều động phương tiện tiến hành dùng cát san lấp đoạn bờ biển đang bị sạt lở.

Hàng trăm mét khối đất đá sạt lở

Khu vực sạt lở được giăng dây để ngăn, cảnh báo người dân và du khách hạn chế qua lại

Trao đổi với PV, ông Mai Mã - Giám đốc Công ty thoát nước và xử lý nước thải TP Đà Nẵng cho biết: "Nguyên nhân bờ biển sạt lở có thể do trận mưa lớn vào tối 21/10, khiến một lượng lớn nước mưa chảy vào hệ thống xử lý nước thải chung của thành phố đã tràn ra cống xả tự động Mỹ An (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) gây ô nhiễm nghiêm trọng khi nước thải tràn ra khu vực biển và xé toạt đoạn bờ biển Mỹ Khê (dài khoảng 100m).

Đơn vị đang huy động lực lượng và máy móc để khẩn trương khắc phục tạm thời các điểm đang bị xâm thực sạt lở nặng tại bờ biển Mỹ Khê và bờ kè bảo vệ tuyến đường biển Võ Nguyên Giáp.

Trước mắt, công ty đã cử 8 công nhân và điều 2 xe múc tiến hành dùng cát san lấp đoạn bờ biển đang bị sạt lở. Còn tại khu vực bờ kè bị sạt lở và tạo hàm ếch, đơn vị đã làm giăng dây, cảnh báo du khách hạn chế qua lại.

Tác giả: Chí Lê

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP