Trong nước

Biểu dương gia đình, dòng họ hiếu học và cộng đồng dân cư khuyến học tiêu biểu

Sáng 17/4, Hội khuyến học Hà Tĩnh đã tổ chức Đại hội biểu dương gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư khuyến học tiêu biểu cấp tỉnh lần thứ III (2008- 2013). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thiều Đình Duy tới dự.

Kế thừa truyền thống của quê hương, đồng thời thực hiện chủ trương của hội cấp trên, những năm qua, Hội khuyến học Hà Tĩnh đã đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư khuyến học. Đến nay, toàn tỉnh đã có 143.516 hộ đạt tiêu chí gia đình hiếu học (chiếm tỷ lệ 46,7% so với tổng số hộ). Phần lớn trong tổng số hơn 6.000 dòng họ và chi họ đều có hoạt động khuyến học, riêng năm 2012 toàn tỉnh có 2.762 dòng họ đạt danh hiệu dòng họ hiếu học…


Việc xây dựng cộng đồng dân cư hiếu học cũng được các cấp ủy, chính quyền hết sức quan tâm, đến nay toàn tỉnh có 2.220 chi hội khuyến học cơ sở nông thôn; 1.258 chi hội và ban khuyến học ở các cơ quan, đơn vị, trường học, giáo họ…thu hút hơn 360.000 người tham gia.


Bên cạnh những kết quả đáng tự hào trong phong trào, thời gian qua, Hội Khuyến học còn được sự quan tâm những tấm lòng nhân ái nên chỉ tính riêng trong năm 2012, quỹ khuyến học các cấp đã tiếp nhận nguồn quỹ gần 8,3 tỷ đồng, ngoài ra các doanh nghiệp, doanh nhân cũng đã ủng hộ hàng tỷ đồng ủng hộ xây dựng trường học, mua sắm trang thiết bị dạy học…


Tuy nhiên công tác khuyến học vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, đó là sự gắn kết, phối hợp giữa tổ chức hội và ngành giáo dục trong công tác xây dựng xã hội học tập có nơi còn chưa chặt chẽ. Phong trào khuyến học ở các dòng họ chủ yếu là tự phát, còn nặng về khuyến tài, chưa chú ý đúng mức về khuyến học, khuyến nghề, nguồn quỹ hoạt động của công tác khuyến học còn thấp…


Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt biểu dương và chúc mừng những điển hình tiêu biểu của phong trào trong 5 năm qua. Thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới về tư duy và nhận thức để khuyến học phải đáp ứng với yêu cầu CNH-HĐH; Phối hợp chặt chẽ với ngành GD, với các doanh nghiệp, doanh nhân, những tấm lòng hảo tâm, tiếp tục đẩy mạnh công tác XHH khuyến học khuyến tài; Tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, bố trí đội ngũ cán bộ tâm huyết, năng động để kịp thời tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền những chủ trương, biện pháp để cuộc vận động thực sự phát huy hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng trong mỗi cộng đồng dân cư.


Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 19 tập thể có thành tích xuất sắc.


Anh Thư

Báo Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP