Nhà đẹp

Biệt thự 2 tầng làm bằng đất sét nườm nượp người tới xem

Ngôi nhà ở Columbia được đắp bằng đất và để khô tự nhiên dưới ánh mặt trời.

Ngôi nhà có hình thù kỳ lạ hoàn thành năm 2012, nằm cách thủ đô Bogota (Columbia) 152 km. KTS Octavio Mendoza cũng là chủ nhà đã dành 14 năm để thiết kế và xây dựng công trình này.

Hầu hết nội ngoại thất của nhà đều làm từ đất sét, không sử dụng thép, xi măng và các chất gia cố. Tổng diện tích sử dụng khoảng 500 m2.

Nhà giống như một món đồ gốm khổng lồ với các đường cong uốn lượn từ sàn lên tới mái nhà.

Hiện tại, mọi người có thể vào tham quan công trình lạ mắt với phí 3,5 USD.


Lối đi trên mái giúp gia chủ và khách ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Kiến trúc sư xây dựng công trình để chứng minh có thể sử dụng nguồn đất tự nhiên làm mọi thứ.

Nhà nằm giữa thiên nhiên, có cửa sổ bố trí ở xung quanh nên ánh sáng lan tỏa khắp nơi.

Không chỉ các bức tường bao, cầu thang mà các loại tủ kệ, bàn bếp, giường cũng làm từ đất sét.

KTS Mendoza ngồi bên bàn ăn với bát đĩa, lọ cắm hoa đều làm từ đất nung.

Đã thiết kế nhiều trung tâm thương mại, nhà thờ, nhà dân dụng nhưng với KTS Mendoza, đây vẫn là dự án lớn nhất.

Khu vệ sinh là nơi hiếm hoi sử dụng thiết bị hiện đại trong nhà.



Tác giả: An Yên

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP