Hatinh24h 01
Đại tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh (bên phải, cầm xẻng) đang cùng các chiến sĩ tham gia công tác xây dựng cột mốc biên giới.

Tăng cường an ninh biên giới, vùng biển đảo trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh

Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 18 (nhiệm kỳ 2015-2020), Đảng bộ Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đặt ra mục tiêu “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng lực lượng tinh nhuệ, đơn vị vững mạnh toàn diện, biên giới hòa bình, hữu nghị, địa bàn ổn định và phát triển”.

Xây dựng cột mốc tại khu vực biên giới Việt-Lào

Đón chào Đại hội Đảng bộ tỉnh, Biên phòng Hà Tĩnh đã phấn đấu và phát huy suốt chặng đường 5 năm qua, luôn đặt vai trò công tác đảm bảo an ninh chính trị – trật tự an toàn (ANCT-TTAT) xã hội, an ninh chủ quyền biên giới, vùng biển đảo, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm là mục tiêu hàng đầu.

Công tác đảm bảo an ninh biên vùng biển đảo được tăng cường lực lượng, phương tiện thường xuyên tuần tra, kiểm tra trên biển Vũng Áng-Sơn Dương và đảm bảo an ninh, trật tự, hoạt động người ra vào tại công trường Formosa.

Khu vực biên giới Việt –Lào, Biên phòng Hà Tĩnh đã có hoạt động tập huấn cho bộ đội, công an Lào cách để đảm bảo an ninh biên giới, qua đó nắm chắc tình hình hoạt động của các đối tượng phản động, có âm mưu ám sát, bắt cóc cán bộ, gây mất đoàn kết trong dân tộc Lào.

Đại tá Võ Trọng Hải kiểm tra các loại vũ khí nóng mà lực lượng biên phòng Hà Tĩnh vừa bắt giữ.

Đại tá Nguyễn Mạnh Thường, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cho biết, trước thềm Đại hội vai trò của biên phòng là đảm bảo vấn đề ANCT- TTAT tại các khu vực biên giới, vùng biển – đảo. Tại khu kinh tế Formosa, vừa qua bộ đội biên phòng đã vận động, giúp người dân thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi di dời 5 ngôi nhà đến khu tái định cư mới. Điều động lực lượng biên phòng thường trực tại Đông Yên để tiếp tục vận động, tuyên truyền, giúp dân di dời nhà cửa, tài sản. Tăng cường, đảm bảo công tác kiểm soát, xuất nhập cảnh tại Cảng Vũng Áng-Sơn Dương về tàu thuyền, hàng hóa ra vào cũng như lượt người xuất nhập cảnh tại đây.

Nhằm quán triệt Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố có biên giới, bờ biển chủ trì, phối hợp với UBMTTQ Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức phong trào cho các tập thể, hộ gia đình và cá nhân đăng ký tham gia tự quản bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự trên các tuyến biên giới, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện.

Vấn đề bắt giữ các tội phạm nguy hiểm trên vùng biển Hà Tĩnh luôn được đặt lên hàng đầu để đảm bảo an ninh vùng biển đảo.

Theo đó, bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh làm nòng cốt chuyên trách trong việc bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Bộ đội biên phòng tỉnh đã xây dựng được các mô hình như: tổ tàu thuyền tự quản, tổ bến bãi an toàn, tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới xây dựng đồng bào dân tộc Chứt, CLB tình thương… Tỉnh cũng chỉ đạo bộ đội biên phòng tỉnh thực hiện tốt công tác đối ngoại, tăng cường trao đổi giúp nhân dân biên giới phát triển kinh tế, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, góp phần chuẩn bị tốt công tác giữ vững trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh có nhiều hoạt động thiết thực

Cũng trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh, biên phòng Hà Tĩnh có những hoạt động thiết thực như: Tổ chức các buổi diễn văn nghệ, phong trào thi đua yêu nước, hăng say lao động sản xuất kinh tế, hoạt động từ thiện, trồng 200 cây xanh (mỗi cây 4-5 triệu đồng) dọc hai bên đường vào trụ sở UBND phường Thạch Linh, làm cho cảnh quan đường, phường xanh, sạch, đẹp.

Hoạt động từ thiện của bộ đội biên phòng Hà Tĩnh

Ngoài ra, lực lượng biên phòng đang chủ trương trồng hàng ngàn cây chuối cao sản tại các khu vực miền núi huyện Hương Khê nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng năng suất, thu nhập kinh tế cho bà con dân tộc Bản Giàng, Chứt…; chuẩn bị hoàn tất, bàn giao hàng trăm ngôi nhà tình thương cho người dân khu vực biên giới; đỡ đầu, xây dựng nông thôn mới cho hai xã Sơn Kim 2 và Hương Vĩnh tiền và hàng trăm ngày công, đến nay đã đạt 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, quyết tâm về đích hết năm 2015…

Theo Đại tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, lực lượng biên phòng luôn đặt vai trò, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới, nâng cao công tác kiểm tra, kiểm soát an ninh trật tự trên vùng biển Hà Tĩnh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản tại các khu kinh tế trọng điểm như Formosa.

Tuần tra, kiểm tra công tác ANTT tại Công trường Formosa

Cũng theo Đại tá Hải, để đón chào Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, bộ đội biên phòng đang bắt tay triển khai đề án “Đảm bảo an ninh trật tự tại các khu kinh tế trọng điểm của tỉnh trên địa bàn biên giới”. Qua đó, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, các phương án tác chiến, năng lực tổ chức chỉ huy; Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện chiến đấu theo hướng “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; Tạo chuyển biến vững chắc về chấp hành điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng đơn vị chính quy sạch đẹp.

Mỹ Hoa / Infonet