Giải trí

Biến đổi gương mặt của Minh Hằng qua 11 năm

Từ hình ảnh mũm mĩm thời đóng phim "Gọi giấc mơ về", người đẹp hiện có gương mặt V-line sắc sảo.

Minh Hằng sinh năm 1987. Vào làng giải trí từ năm 16 tuổi nhưng đến 20 tuổi, cô mới được chú ý nhờ vai chính trong phim "Gọi giấc mơ về". Thời mới nổi tiếng (năm 2007), người đẹp có ngoại hình tròn trịa dù cô thường áp dụng chế độ giảm cân.

Năm 2008, người đẹp đổi kiểu đầu sư tử - mốt thời bấy giờ.

Năm 2009, khi đóng phim "Ngôi nhà hạnh phúc”, Minh Hằng gây ấn tượng với mái tóc ngắn, gương mặt bầu bĩnh.

Năm 2010, cô chọn kiểu tóc bob đánh phồng, phù hợp với vẻ ngoài trong sáng, dễ thương.

Năm 2012, Minh Hằng đánh dấu sự lột xác về hình ảnh với mái tóc tém. Giai đoạn này, khuôn mặt cô dần có nét thon gọn hơn theo mốt V-line.

Năm 2013, Minh Hằng chuộng những bộ cánh gợi cảm, tôn vòng một đầy đặn.

Mặt mộc của người đẹp khi đóng phim "Vừa đi vừa khóc" (năm 2014).

Minh Hằng giả trai trong phim "Vừa đi vừa khóc"

Tác giả: Quỳnh Anh

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: Minh Hằng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP