Pháp luật

Bị tội nặng, kẻ hiếp dâm đòi giám định xương bé gái

Bị cáo trong vụ án hiếp dâm thừa nhận hành vi phạm tội nhưng xin giám định xương của nạn nhân để xác định độ tuổi chính xác.

Ngày 9-10, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Trọng Nghĩa (30 tuổi; ngụ TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Trần Trọng Nghĩa bị tuyên án 12 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em"

Trước đó, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Nghĩa 12 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em". Sau bản án, Nghĩa có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, bị cáo còn đề nghị giám định xương của nạn nhân để xác định chính xác độ tuổi, tránh trường hợp xử lý sai tội danh.

Xét thấy phiên tòa sơ thẩm đã xét xử bị cáo Nghĩa đúng người đúng tội, các yêu cầu của bị cáo này không có cơ sở, HĐXX cấp phúc thẩm liền tuyên y án sơ thẩm.

Theo án sơ thẩm, Nghĩa có mối quan hệ yêu đương và thường xuyên liên lạc với em C.N.T. (SN 2004, ngụ TP Sa Đéc) qua điện thoại di động

Vào ngày 25-11-2016, Nghĩa chở T. đi hát karaoke cùng nhóm bạn. Sau đó, Nghĩa thuê phòng trọ tại xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp để cùng "người tình nhí" qua đêm. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của em T., Nghĩa đã thực hiện hành vi đồi bại với bạn gái.

Sau đó, gia đình thấy T. có biểu hiện lạ, gặng hỏi nên thiếu nữ này kể lại sự việc. Người nhà T. đã tố cáo Nghĩa lên cơ quan chức năng. Quá trình điều tra, Nghĩa khai nhận đã 2 lần giao cấu với em T. khi bé gái chưa đủ 13 tuổi.

Tác giả: Quốc Chiến

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: bé gái. lĩnh án , hiếp dâm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP