Pháp luật

Bí thư xã ở Phú Quốc bị cướp kề dao vào cổ

Ông Huỳnh Văn Định, Bí thư xã Gành Dầu (Phú Quốc, Kiên Giang) rước vợ đi công việc về đã bị hai thanh niên dùng dao khống chế cướp tài sản.

Trao đổi với Zing.vn chiều 4/4, đại tá Nguyễn Thanh Nhanh, Trưởng Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết đơn vị đã báo Công an tỉnh Kiên Giang chuyện Bí thư xã Gành Dầu là ông Huỳnh Văn Định bị cướp.

“Chúng tôi đang điều tra nên chưa cung cấp thêm thông tin”, ông Nhanh nói.

Đoạn đường Bí thư xã Gành Dầu bị cướp rất vắng. Ảnh: Anh Hoàng.

Theo ông Định, ngày 3/4, vợ ông đi công việc ở xã Bãi Thơm. Khoảng 15h30, vị bí thư xã đi rước vợ trên đường về thì bị hai thanh niên đeo khẩu trang chạy xe máy từ phía sau vượt lên ép vào lề đường ở ấp Rạch Vẹm.

“Bọn cướp dùng dao kề cổ, khống chế vợ chồng tôi và cướp đi hai điện thoại với chiếc ví chứa vài triệu đồng. Xe máy bọn cướp sử dụng hiệu Sirius màu đỏ – đen. Tôi đã trình báo vụ việc cho cơ quan điều tra Công an huyện Phú Quốc”, ông Định nói.

Theo trình bày của ông Định thì đoạn đường từ Gành Dầu đến ngã ba Cầu Trắng (qua ấp Rạch Vẹm) dài khoảng 10 km. Đoạn này xuyên qua rừng nguyên sinh nên rất vắng, thuận lợi cho các nhóm cướp hoạt động.

Gành Dầu nằm ở phía bắc của đảo Phú Quốc. Ảnh: Google Maps.

Việt Tường – Anh Hoàng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP