Trong nước

Bí thư và Chủ tịch HĐND Yên Bái bị bắn tại phòng làm việc

Sáng nay, 18/8, trước kì họp HĐND tỉnh Yên Bái, ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái và ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh uỷ Yên Bái đã bị bắn tại phòng làm việc. Do vết thương quá nặng, ông Cường và ông Tuấn đã không qua khỏi.

 Ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. (Ảnh: Baotintuc.vn)

Ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. (Ảnh: Baotintuc.vn)

Thông tin ban đầu cho biết, người dùng súng ngắn bắn thương ông Cường và ông Tuấn là Đỗ Cường Minh, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Yên Bái.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Cường và ông Tuấn được đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái để tiến hành cấp cứu.

Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc Bộ Y tế đã điều hai kíp bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức lên Yên Bái cấp cứu. Kíp bác sĩ của BV Việt Đức do GS.TS Trịnh Hồng Sơn phụ trách. Kíp bác sĩ BV Bạch Mai có PGS.TS Nguyễn Đạt Anh, Trưởng khoa cấp cứu, TS Dương Đức Hùng, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Trưởng khoa Tim mạch C4 tham gia.

Theo thông tin từ một bác sĩ thuộc đoàn Hà Nội lên Yên Bái, do vết thương quá nặng, ông Cường và ông Tuấn đã không qua khỏi.

 Ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái

Ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái

Theo thông tin, ngay sau khi nổ súng vào ông Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn, ông Đỗ Cường Minh đã dùng súng tự vẫn.

14h6, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, ông Đỗ Cường Minh đang trong tình trạng nguy kịch, tim còn đập.

Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có mặt tại Yên Bái để chỉ đạo xử lý vụ việc.

14h30 chiều nay, Tỉnh ủy – Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức họp báo công bố sự việc.

 Ông Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái (Ảnh: Đài Truyền hình Yên Bái)

Ông Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái (Ảnh: Đài Truyền hình Yên Bái)

yenbai-1471497906750

Hình ảnh bên ngoài Bệnh viện Đa khoa Yên Bái sáng nay

Hiện lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự (C45 – Bộ Công an) đang chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái để tiến hành điều tra làm rõ.

Ông Phạm Duy Cường sinh ngày 9/12/1958; quê quán: xã Ninh Sở, huyện Thanh Trì, Hà Nội; là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Vật liệu xây dựng.

Ông Cường từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Nhà máy Xi măng Yên Bái; Bí thư Huyện ủy Yên Bình, tỉnh Yên Bái; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái; Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy Yên Bái (khóa XVII); Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Ngô Ngọc Tuấn sinh ngày 18/8/1964; quê quán: xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; là cử nhân kinh tế nông nghiệp và cử nhân luật.

Ông Ngô Ngọc Tuấn là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái. Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Yên Bái khóa XVIII diễn ra ngày 30/6 vừa qua, đã được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021.

Tuấn Hợp

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP