Trong nước

Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh Võ Kim Cự khẳng định: Cấp ủy chính quyền tỉnh Hà Tĩnh luôn coi trọng công tác cán bộ nữ, vấn đề bình đẳng giới và hoạt động của các cấp hội phụ nữ. Với sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền, Hội liên hiệp phụ nữ Hà Tĩnh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác hội, nhất là tích cực tham gia vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình,điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, làm chủ các doanh nghiệp, hợp tác xã.

Bên lề kỳ họp thứ 9 quốc hội khóa 13, Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vừa có buổi làm việc với Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh Võ Kim Cự – Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa chủ trì buổi làm việc.
Trong không khí phấn khởi, thay mặt lãnh đạo tỉnh Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh Võ Kim Cự đã thông báo với lãnh đạo Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua; hoạt động và vai của phụ nữ và các cấp hội phụ nữ trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh Võ Kim Cự và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa tại buổi làm việc.

Điều đó đã cho thấy vai trò, vị thế của người phụ nữ trong thời kỳ mới đồng thời khẳng định công tác hội và phong trào phụ nữ ngày càng phát triển cả chiều rộng, lẫn chiều sâu. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh Võ Kim Cự mong muốn Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tiếp tục theo dõi, quan tâm, giúp đõ Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh; tổ chức các chương trình tập huấn, đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ hội, giúp các chị em trong công tác quản trị điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã. Đề nghị Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam làm việc với Chính phủ, các bộ ngành để đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế, giúp Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh trong việc quảng bá, giới thiệu, tổ chức gian hàng, trưng bày sản phẩm nông nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa và các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam đã chúc mừng những thành tựu ,những kết quả nổi bật của Hà Tĩnh trong phát triển kinh tế xã hội,đảm bảo quốc phòng an ninh. Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam cảm ơn và đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền Hà Tĩnh đối với công tác hội và phong trào phụ nữ.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa khẳng định sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền là động lực để các cấp hội phụ nữ, để mỗi chị em nỗ lực phấn đấu vươn lên có nhiều đóng góp cho xã hội, làm giàu cho gia đình. Nhiều mô hình sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, hợp tác xã của chị em phụ nữ ở Hà Tĩnh là bài học để Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam nghiên cứu, đúc rút và nhân rộng ra toàn quốc.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa cũng khẳng định Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để các cấp hội phụ nữ ở Hà Tĩnh phát huy trí tuệ, trách nhiệm của mình, chung tay góp sức xây dựng Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh.

Nam Trung/ HTTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP