Hương Sơn

Bị thu hàng: Lôi kéo đông người cản trở để tẩu tán tang vật

Bị phát hiện và thu giữ số hàng hóa vận chuyển trái phép, chủ hàng đã không chấp hành quy định mà còn tổ chức lôi kéo người dân cản trở để hòng tẩu tán hàng hóa phạm pháp.

>> Hải quan Hà Tĩnh bắt giữ 150 thùng sữa ông thọ vào nội địa


Sự việc xảy ra ngày 13/6 tại khu vực đường mòn cắt từ Khu kinh tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn) xuống xã Sơn Diệm (Hương Sơn, Hà Tĩnh).


Vào khoảng 14h ngày 13/6, Chi cục Hải quan Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo phối hợp với Công an huyện Hương Sơn phát hiện xe ô tô tải mang BKS 38C-003.31 vận chuyển hàng hóa qua lối đường mòn cắt từ khu kinh tế Cầu Treo xã Sơn Diệm có nhiều dấu hiệu nghi vấn.



Biết có cơ quan chức năng theo dõi, các đối tượng trên xe đã nhanh chóng lôi kéo rất đông người dân xung quanh để cản trở và tẩu tán số hàng hóa này. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã tổ chức phối hợp khống chế và nhanh chóng chuyển số tang vật cùng phương tiện vi phạm về trụ sở Chi cục Hải quan khu kinh tế để xử lý.


Tại cơ quan điều tra, chủ hàng là Nguyễn Thị Thành (SN 1972), Nguyễn Thị Linh (SN 1963, đều trú tại xã Sơn Diệm, Hương Sơn, Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Huyền (SN 1978, trú tại xã Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh). Tang vật thu giữ được tại hiện trường là 150 thùng sữa đặc có đường Vinamilk nhãn hiệu ông thọ, loại 380g x 48 hộp/thùng.


Vụ việc đang đang được điều tra và xử lý.


Phượng Vũ

Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP