Pháp luật

Bí thư, chủ tịch xã đi tù vì bán đất trả nợ cho địa phương

Người đứng đầu chính quyền xã khai phạm tội do nôn nóng thay đổi diện mạo làng quê, muốn trả xong nợ.

Ngày 26/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Xuân Thủy (59 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ), Thái Doãn Tồn (64 tuổi, nguyên Bí thư đảng ủy xã Nghĩa Thái) và Phan Kim Châu (55 tuổi, nguyên cán bộ địa chính xã Nghĩa Thái) cùng về tội Lạm quyền trong thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, ông Thủy đề xuất cho phép xã và các xóm được bán đất nông nghiệp... Chủ trương này được thông qua tại các cuộc họp đảng ủy, hội đồng nhân dân. Từ năm 2001 đến 2006, UBND xã Nghĩa Thái đã bán 113 lô đất với tổng diện tích hơn 50.000 m2, thu trên 1,1 tỷ đồng; 5 xóm bán hơn 18.000 m2, thu hơn 270 triệu đồng.

Bị cáo Thái Doãn Tồn tại tòa.

Tiền bán đất được sử dụng chi trả cho xây dựng cơ sở hạ tầng; thanh toán các khoản nợ... Số còn lại nằm trong tài khoản của UBND xã.

Nhà chức trách xác định, việc bán đất vượt quá quyền hạn của nhóm cán bộ xã. Các lô đất sau đó không được cấp sổ đỏ.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận sai phạm, lý giải nguyên nhân do thiếu hiểu biết và nôn nóng trong việc thanh toán các khoản nợ từ trước nhằm thay đổi diện mạo địa phương.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Thủy và Tồn mỗi người hai năm tù giam. Bị cáo Châu 15 tháng tù án cho hưởng treo.

Tác giả: Hải Bình

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP