Thế giới

Bị tài xế hãm hại, 'vứt xác' phi tang, bé gái quay về tố cáo thủ phạm

Nạn nhân bị gã tài xế nhét vào bao tải để phi tang nhưng may mắn sống sót và trở về tố cáo hung thủ.

Vụ việc xảy ra hôm 20/12 ở thành phố Mumbai, Ấn Độ.

Bé gái 4 tuổi chơi đùa với bạn bè trong chiếc xe buýt đậu gần nhà. Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời đi, lũ trẻ nhảy xuống nhưng bé gái không theo kịp.

Thấy đứa trẻ chỉ còn một mình, tài xế xe buýt chở em một điểm vắng người và cưỡng hiếp nạn nhân.

Khi cô bé kêu cứu, tên này bóp cổ em. Tới lúc em bất tỉnh, kẻ thủ ác nhét nạn nhân vào một chiếc bao tải và vứt gần một trạm xăng ở Waliv.

Vụ việc khiến dư luận Ấn Độ hết sức phẫn nộ. (Ảnh: The Indian Feed)

Bé gái sau đó tỉnh lại, cựa quậy liên tục trong chiếc bao và cố cầu cứu. Người dân địa phương nhờ đó, phát hiện ra và mở chiếc túi.

Sau khi nghe lời kể của cô bé, họ trình báo vụ việc cho cảnh sát Waliv trước khi chuyển nạn nhân tới bệnh viện thành phố - nơi em vẫn đang điều trị.

Theo thanh tra Chandrakant Jadhav của đồn cảnh sát Bhayandar, gã tài xế sau khi thấy nạn nhân bất tỉnh nghĩ em đã chết nên tìm cách phi tang.

Sau khi phân tích hình ảnh trích xuất từ camera tại các khu vực gần hiện trường, cảnh sát cáo buộc gã tài xế các tội danh: cưỡng hiếp, cố gắng giết người và bắt cóc.

Nghi phạm bị bắt hôm 21/12 và sẽ bị tạm giữ cho tới ngày 28/12 trước khi ra hầu tòa.

Tác giả: Song Hy

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP