Pháp luật

Bị mời về phường, thanh niên cho vay nặng lãi dúi 150 triệu xin bỏ qua

Bị cảnh sát 911 mời về phường đấu tranh liên quan đến nghi vấn cho vay nặng lãi, một đối tượng dúi 150 triệu đồng vào tay cảnh sát...

Hai đối tượng cho vay nặng lãi vừa bị cảnh sát 911 phát hiện

Ngày 20/5, tổ công tác 911 (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đã bàn giao 2 đối tượng cho Công an quận Ngũ Hành Sơn để điều tra xử lý về hành vi cho vay nặng lãi.

Theo đó, tối 19/5, tổ công tác 911 tuần tra trên đường Lê Văn Hiến (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) phát hiện 2 thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện nhiều bằng chứng liên quan đến việc cho vay lãi suất cao, uy hiếp đòi nợ và đánh bạc dưới hình thức số đề.

Khi tổ công tác quyết định đưa 2 đối tượng về Công an phường Khuê Mỹ đấu tranh, làm rõ hành vi cho vay nặng lãi thì một đối tượng rút 150 triệu đồng dúi vào tay một chiến sĩ nhằm xin bỏ qua vụ việc. Tuy nhiên, cảnh sát cảnh cáo hành vi đưa hối lộ của đối tượng, đưa 2 người này về trụ sở Công an phường Khuê Mỹ.

Hai thanh niên khai nhận tên Nguyễn Văn Đức (SN 2001) và Trần Văn Uy (SN 1998, cùng trú Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Cả hai vào Đà Nẵng thuê nhà tại số 161 Ấp Bắc (phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành) để hoạt động.

Đối tượng cho vay chủ yếu là người quen trên địa bàn và tiểu thương chợ Non Nước. Lãi vay tính theo ngày, cứ cho vay 10 triệu lấy lãi 500.000 đồng/ngày chưa kể tiền gốc, mỗi lần vay chỉ trong hạn 21 ngày.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Ngọc Vũ

Nguồn tin: Báo Giao Thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP