Xã hội

Bị đuổi đánh, bơi ra giữa dòng chết chìm

Bị đối phương chém và đuổi đánh, nam thanh niên nhảy xuống sông rồi chìm giữa dòng.

Ngày 11-12, VKSND TP HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng đề nghị truy tố bị can Vũ Minh Hồ (SN 1996, quê Tây Ninh) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, tháng 8-2013, Hồ đến thuê nhà ở phường Thạnh Xuân (quận 12, TP HCM) mở tiệm sửa xe gắn máy.

Sông Vàm Thuật, nơi xảy ra vụ án mạng

Tháng 5-2016, Trương Văn Vui (SN 1987, bạn Hồ) nhờ Hồ mua một cây kềm cắt thủy lực với giá 3 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó Vui không mua mà đòi lại tiền nên cả hai xảy ra mâu thuẫn.

Chiều 26-6-2016, Hồ đang chơi game bắn cá ở đường Hà Huy Giáp (quận 12) thì Vui xông vào chém vào vai rồi bỏ đi.

Đầu tháng 8-2016, Hồ thuê một căn nhà trên đường Thống Nhất (quận Gò Vấp) mở tiệm sửa xe. Chiều 16-9-2016, Hồ sang nhà bạn là Nguyễn Hoàng Tú gần tiệm sửa xe chơi.

Sau đó, Hồ thấy Vui đến nhà Tú đòi nợ. Tú biết mâu thuẫn của hai người nên kêu Vui tạm thời không vào nhà.

Tuy nhiên, Hồ về tiệm sửa xe chuẩn bị dao chờ Vui quay lại để trả thù. Khi Vui quay lại thì Hồ chặn đánh, chém vào người.

Bị đuổi đánh, Vui chạy ra sông Vàm Thuật (trước nhà Tú) nhảy xuống sông, tính bơi qua bờ đối diện thì bị chìm giữa dòng.

Về dân sự, bà Thái Thị Lan (mẹ Vui) yêu cầu bồi thường chi phí đám tang, tổn thất tinh thần và cấp dưỡng nuôi con nhỏ tổng cộng 200 triệu đồng.

Tác giả: Phạm Dũng

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP