Khám phá

Bí ẩn bộ tộc ăn thịt người sống nhà ở chót vót trên ngọn cây

Bộ tộc Korowai được coi là một trong những bộ tộc đáng sợ và bí ẩn nhất thế giới. Những ngôi nhà của bộ tộc này thường ở trên cây và có độ cao tới 40m.

Bộ tộc trên sống tại Papua, Đông Nam Indonesia.

Người Korowai sống ở những ngôi nhà trên ngọn cây cao từ 12 tới tận 40 mét.

Theo người Korowai, họ xây nhà tít trên cao hàng chục mét để tránh sự tấn công của động vật nguy hiểm.

Bên cạnh đó, họ có thể lánh xa khỏi những linh hồn ác quỷ luôn lẩn khuất trong rừng.

Những ngôi nhà của bộ tộc Korowai khá chắc chắn và có thể chứa tới hơn 10 người.

Theo luật lệ, những người trong gia đình bị trù úm sẽ giết và ăn thịt những kẻ được cho là phù thủy xuất hiện trong bộ tộc.

Ngoài lối sống ẩn dật, bộ tộc Korowai cũng nổi tiếng với việc ăn thịt đồng loại. Tuy nhiên, không như những câu chuyện khủng khiếp do báo chí đồn thổi, người Korowai chỉ làm việc đó khi xử phạt một người phạm tội.

Theo truyền thống, gia đình của nạn nhân được phép giết và ăn thịt những người làm điều ác chống lại bộ lạc.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP