Kinh tế

Bệnh nhân số 34 siêu lây nhiễm giàu cỡ nào?

Theo tính toán của Nhadautu.vn, bà Đặng Thị Lynh Trang – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Minh Trang sở hữu trong tay ít nhất gần 30 tỷ đồng. Dữ liệu này mới chỉ là tính theo số vốn góp của bà tại vài doanh nghiệp.

Bà Đặng Thị Lynh Trang (ngoài cùng bên trái) tại Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận năm 2015 (Ảnh: Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp)


Sau chuyến đi Mỹ trở về, bà Đặng Thị Lynh Trang, Giám đốc Công ty TNHH Minh Trang, dương tính nCoV vào ngày 10/3, trở thành "bệnh nhân 34".

Theo thông báo ngày 10/3 của UBND Bình Thuận, khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất, bà Trang đi ôtô riêng về thẳng nhà và không ghé đâu. Trong bảy ngày từ khi về nước đến lúc nhập viện hôm 9/3, nữ doanh nhân ở nhà, rất ít ra công ty. Bà chỉ tiếp xúc với người nhà và nhân viên bán hàng tại công ty (gồm 17 người). Sau đó, bà khai lại, lên 21 người.

Thực tế, vào ngày 3/3, bà còn gặp trực tiếp 4 nhân viên ở văn phòng và showroom tại TP.HCM. Đến nay, hai nhân viên đã dương tính nCoV, đang điều trị tại TP HCM. Ngành y tế Bình Thuận hoàn toàn bất ngờ về thông tin này.

Đến chiều 14/3, qua nhiều lần lấy lời khai y tế, tỉnh Bình Thuận đã xác định thêm một số trường hợp khác, tổng cộng đã có 31 người từng tiếp xúc gần với bà này và 100 người thuộc diện F2.

Bà Đặng Thị Lynh Trang là cái tên nổi danh với giới doanh nhân phía Nam. Bà được biết đến là Chủ tịch HĐTV, kiêm Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Minh Trang - doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực, như: Kinh doanh vật liệu xây dựng; kinh doanh môi giới bất động sản; xây dựng nhà các loại; dịch vụ cho thuê mặt bằng, kho chứa hàng; giáo dục ngành nghề....

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Minh Trang thành lập ngày 25/12/2003, hiện đóng trụ sở chính tại E9 Tuyên Quang, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, Bình Thuận.

Tính đến ngày 28/2/2018, bà là cổ đông lớn nhất doanh nghiệp khi góp 7,5 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 75%. Phần 25% vốn góp còn lại thuộc sở hữu ông Nguyễn Chí Minh (sinh năm 1964) - doanh nhân có cùng hộ khẩu thường trú với bà Lynh Trang.

Theo tìm hiểu, doanh nhân họ Nguyễn đang là Chủ tịch HĐTV, kiêm Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Minh Đại Dương (cũng có trụ sở tại E9 Tuyên Quang, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, Bình Thuận), hoạt động trong lĩnh vực Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản. Tính đến ngày 5/11/2016, doanh nghiệp có vốn điều lệ đạt 1,7 tỷ đồng với cơ cấu cổ đông gồm: Nguyễn Chí Minh (70%), Đặng Thị Lynh Trang (30%).

Ngoài Công ty TNHH Minh Trang, bà Lynh Trang cũng đang là chủ sở hữu Công ty TNHH Xã hội Minh Trang (lĩnh vực chính: Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu) – doanh nghiệp có vốn 6 tỷ đồng, trụ sở tại Khu phố 2, phường Phú Hài, TP Phan Thiết, Bình Thuận;

Tại Công ty TNHH Yến Phan Bình Thuận – lĩnh vực Bán buôn thực phẩm (đóng trụ sở tại L.92 Tôn Đức Thắng, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, Bình Thuận), bà Lynh Trang là Người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc. Tính đến ngày 12/3/2019, vốn điều lệ công ty đạt 10 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: bà Lynh Trang (50%), Trần Ngọc Hằng (30%), Đặng Ngô Đình Khanh (10%), Trần Thiện Hòa (10%);

Không những thế, bà còn sở hữu 50% vốn Công ty TNHH Xây dựng Nhà Nam Thành (hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng nhà các loại), tương đương giá trị 5 tỷ đồng và 50% phần vốn Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Đầu tư Quang Tiến (lĩnh vực chính là Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh), tương đương 10 tỷ đồng.

Tác giả: Bảo Linh

Nguồn tin: Báo Nhà Đầu Tư

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP