Thế giới

Bé sơ sinh Brazil sống sót sau 7 giờ bị chôn sống

Một bé gái người dân tộc thiểu số ở Brazil đang hồi phục sau nhiều giờ bị gia đình chôn sống trong vườn quốc gia.

Độc giả cân nhắc trước khi xem.

Một y tá đã cảnh báo các nhà chức trách để họ giải cứu bé gái bị chôn sống hôm 5/6 tại vườn quốc gia Xinggu ở bang Mato Grosso, nơi cư ngụ của nhiều bộ lạc thiểu số Brazil, theo AFP.

Cảnh sát công bố video cho thấy họ đào bé gái khỏi một hố nông vào ban đêm, kéo lên đứa trẻ không mặc quần áo và còn nguyên dây rốn. Công tố viên Paulo Roberto do Prado cho hay một thành viên của bộ lạc Kamayura là cụ bà của bé gái đã bị bắt.

"Chúng tôi đang điều tra xem đây là vụ cố ý hay vô ý vì có thể gia đình tưởng đứa trẻ đã chết", ông nói.

Dù bị chôn vùi 7 tiếng dưới lòng đất, nhưng "em bé đang hồi phục tốt", Prado cho hay. Em bé được đưa tới Cuiabam, thủ phủ bang Mato Grosso hôm 6/6 và đang được chăm sóc tích cực.

Các nhà điều tra đã lấy lời khai của gia đình bé gái ở gần thị trấn Canarana. Người mẹ khai rằng đứa trẻ ngã đập đầu xuống đất khi cô này đẻ rơi trong phòng tắm.

"Vì người bố từ chối nhận con, còn người mẹ mới 15 tuổi, nên chúng tôi nghi ngờ có thể họ đã cố ý giết đứa trẻ sơ sinh", cảnh sát bang nhận định.

Tác giả: Hồng Hạnh

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP