Trong nước

Bế mạc kỳ họp thứ 15 HĐND huyện Nghi Xuân khóa XIX

Sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và trách nhiệm, sáng nay 29/7, kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa XIX đã họp phiên bế mạc. Bà Phan Thị kim Oanh, PCT HĐND huyện tiếp tục điều hành phiên họp.

                                   1

       Ông Đặng Văn Hoài, Trưởng phòng Tài nguyên môi trường, giải trình các vấn đề liên quan đến đề án thu gom rác thải

Các đại biểu đã dành nhiều thời gian chất vấn, trả lời chất vấn một số nội dung quan trọng mà cử tri huyện nhà đang quan tâm như: UBND huyện đã thực hiện đề án thu gom vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn, tuy nhiên vẫn còn vứt bừa bãi, rác thải sinh hoạt được thu gom, chất đống tại các khu vực tập kết kéo dài cả tuần, rác thải quá nhiều nhưng khong được xử lý, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống sinh hoạt của nhân dân.

                                   

              Ông Phạm Anh Tuấn, Trưởng ban A huyện- Giải trình ý kiến cử tri về việc chậm thi công tuyến đường Tiên- Yên

Công trình cải tạo nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Tiên Điền- Xuân Yên thời gian khởi công năm 2011, kế hoạch hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2012 nhưng đến nay chưa hoàn thành, một số dự án trên địa bàn sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng tiến độ hoàn thành còn chậm và có dự án chưa được triển khai, việc bố trí giáo viên giảng dạy tại các trường còn nhiều bất cập, công tác chuỷên đổi mô hình chợ còn chậm và một số nội dung quan trọng khác… Đề nghị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

                                      2  Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hải Nam phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện đã làm rõ thêm một số nội dung về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Huyện sẽ tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ, trách nhiệm ý kiến của các đại biểu, cử tri trên tất cả các lĩnh vực thể hiện trách nhiệm cao trước đại biểu HĐND và cử tri huyện nhà.Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hải Nam nhấn mạnh mạnh các nhiệm vụ, chỉ tiêu cơ bản như: Ưu tiên cao nhất cho phát triển sản xuất và xây dựng NTM phấn đấu không còn xã dưới 8 tiêu chí và cuối năm có thêm 2 xã về đích NTM, tập trung thực hiện có hiệu quả 5 đề án về sản xuất nông nghiệp của tỉnh gắn với nhiệm vụ trong tâm của huyện;  làm tốt công tác GPMB; thu ngân sách, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; các giải pháp nâng cao chất lượng đời sống văn hoá xã hội, giáo dục, y tế; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, xây dựng cơ bản, tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chuẩn bị  mọi điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức  tốt kỷ niệm 250 ngày sinh của Đại thi hào Nguyễn Du; Tiếp tục thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước bằng hành động và việc làm cụ thể.

Cũng tại kỳ họp đã thông qua các nghị quyết quan trọng đó là: Nghị quyết nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội- An ninh, Quốc phòng 6 tháng cuối năm 2015, Nghị Quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2014, Nghị quyết về việc phân bổ thu, chi ngân sách huyện năm 2015. Với tinh thần dân chủ, đổi mới và thẳng thắn kỳ họp thứ 15 HĐND huyện Nghi Xuân khoá 19 đã thành công tốt đẹp.

Ngọc Trâm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP