Quốc hội khóa XIV

Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lộc Hà lần thứ III

Sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đại hội thực sự là sự kết tinh trí tuệ và ý trí của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện. Đại hội đã thảo luận, xác định phương hướng và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính hệ thống, đồng bộ, phù hợp có tính khả thi, tính phấn đấu cao, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, khai thác sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng Lộc Hà phát triển nhanh, bền vững.

 hatinh24h 01

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Hà lần thứ III

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu 37 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá III, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng thời lựa chọn bầu 11 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII.

 

BCH Đảng bộ huyện Lộc Hà khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Trương Thanh Huyền – Bí thư Huyện uỷ thay mặt Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện phát huy hơn nữa sức mạnh khối đại đoàn kết và của cả hệ thống chính trị, gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng – an ninh, giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Theo chức năng và nhiệm vụ của mình, mỗi địa phương và đơn vị cần cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội thành chương trình hành động với các giải pháp cụ thể, thiết thực và có tính khả thi cao, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III đã đề ra./.

Văn Hoàng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP